Mỹ và Nga nhất trí thời điểm áp đặt lệnh ngừng bắn tại Syria

Mỹ và Nga nhất trí thời điểm áp đặt lệnh ngừng bắn tại Syria
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva về thỏa thuận của Mỹ và Nga đối với việc áp đặt lệnh ngừng bắn ở Syria. AFP/ TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva về thỏa thuận của Mỹ và Nga đối với việc áp đặt lệnh ngừng bắn ở Syria. AFP/ TTXVN

Liên quan tới lệnh ngừng bắn này, ngày 23/2, Chính phủ Syria tuyên bố chấp thuận các điều khoản của kế hoạch ngừng bắn mà Mỹ và Nga đã nhất trí một ngày trước đó.Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria, Chính phủ nước này sẽ ngừng "các hoạt động chiến đấu" nhưng sẽ duy trì "những nỗ lực chống khủng bố" chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng và Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qeada. Bộ Ngoại giao Syria cũng khẳng định quân đội Syria có quyền đáp trả bất kỳ vi phạm nào của các nhóm đối lập.

Trong ảnh: (tư liệu) Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem phát biểu trong cuộc họp báo ở Damascus, Syria ngày 6/2. AFP/TTXVN
Trong ảnh: (tư liệu) Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem phát biểu trong cuộc họp báo ở Damascus, Syria ngày 6/2. AFP/TTXVN
 

Có thể bạn quan tâm