Mỹ quan ngại các hành động thù địch chống người Do Thái

Mỹ quan ngại các hành động thù địch chống người Do Thái
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bang Maryland ngày 24/2. AFP/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bang Maryland ngày 24/2. AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 27/2, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Tổng thống Trump bày tỏ sự thất vọng và lên án mạnh mẽ mọi hành động thù địch, phá hoại nhằm vào cộng đồng người Do Thái tại Mỹ. Trong khi đó, cùng ngày, Hiệp hội Trung tâm Cộng đồng Do Thái (JCC) Bắc Mỹ thông báo những lời đe dọa đánh bom tiếp tục được gửi đến 21 cộng đồng và 8 trường học của người Do Thái. Tại một số trung tâm, đây là lần thứ 2, thậm chí thứ 3 nhận những lời đe dọa kiểu này. Đây là làn sóng đe dọa đánh bom thứ 5 nhằm vào các trung tâm Do Thái tính từ đầu năm đến nay. Ban lãnh đạo Hiệp hội JCC Bắc Mỹ đã đề nghị giới chức liên bang nhanh chóng hành động nhằm xác định và bắt giữ những kẻ đe dọa và phá hoại. 

Có thể bạn quan tâm