Mưa lũ tiếp tục gây nhiều thiệt hại tại Điện Biên

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, trong 2 ngày 14 - 15/6, trên địa bàn xảy ra mưa lớn trên diện rộng gây lũ quét, sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà ở, công trình giao thông, thủy lợi và diện tích đất nông nghiệp.

Mua lu tiep tuc gay nhieu thiet hai tai Dien Bien hinh anh 1Tình trạng ngập úng tại khu vực tổ dân phố 5, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN

Mưa lũ, sạt lở đất đã làm hư hỏng nhiều nhà ở của người dân tại thành phố Điện Biên Phủ, huyện Nậm Pồ, huyện Mường Chà, huyện Mường Ảng và thị xã Mường Lay.

Nhiều tuyến đường giao thông trong tỉnh bị sụt sạt gây cản trở giao thông. Trên tuyến quốc lộ 12 và tỉnh lộ 142, tình trạng sạt lở đất đá tại nhiều điểm thuộc địa phận thị xã Mường Lay và huyện Mường Chà. Tại huyện Mường Ảng, hơn 400m3 đất đá sạt xuống các tuyến đường giao thông. Đường giao thông bản Hua Nặm đi Pú Khớ (xã Ẳng Cang) bị xói lở tại cống qua đường, nguy cơ bị hỏng nền đường; khoảng 10m ta luy âm tuyến đường Thẳm Chẩu đi Chùa Sấu (xã Xuân Lao) cũng bị sạt.

Mưa lũ cũng gây ngập úng, vùi lấp, cuốn trôi nhiều diện tích trồng trọt và nuôi trồng thủy sạt. Trong đó, tại thành phố Điện Biên Phủ có hơn 40ha diện tích lúa, ngô, lạc (trong đó có nhiều diện tích bị thiệt hại trên 70%) và hơn 4ha diện tích ao cá bị hư hại.

Công trình thủy lợi Phiêng Đất B, xã Nậm Nèn (huyện Mường Chà) bị sạt lở, vùi lấp làm gãy hư hỏng 3 đoạn với chiều dài khoảng 30m. Khoảng 30m kênh mương bản Ten, Lịch Cang tại xã Nặm Lịch (huyện Mường Ảng) bị gãy, 100m kênh thủy lợi bản Ít Nọi, xã Nặm Lịch và 150m kênh mương thủy lợi bản Khén, xã Xuân Lao bị vùi lấp. Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh trong 2 ngày 14 -15/6 hơn 2,6 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra; chỉ đạo các hộ dân tiếp tục theo dõi, tổ chức di chuyển người và tài sản nếu tiếp tục xảy ra sạt lở nhà ở; khắc phục, gia cố, san gạt lại diện tích ruộng bị vùi lấp, sạt lở, tổ chức gia cố lại bờ ao, bờ ruộng; khẩn trương khắc phục tạm thời các công trình giao thông, thủy lợi đảm bảo giao thông thông suốt và nước phục vụ sản xuất vụ mùa 2022.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên cảnh báo, trong ngày 16/6, địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông tại các huyện: Nậm Pồ, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên Đông và thị xã Mường Lay. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Xuân Tư - Xuân Tiến

Tin liên quan

Điện Biên: Cần di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Nhiều năm nay, người dân bản Huổi Toóng 1 và Huổi Toóng 2 (xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) được cảnh báo cần phải di dời vì khu vực này nằm trong vùng sạt trượt nguy hiểm. Tuy nhiên đến nay, các hộ dân sống khu vực này vẫn chưa được hỗ trợ để di dời và đang phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu mỗi khi mưa lũ.


Huyện Nậm Pồ dồn sức di dời gần 30 hộ dân nằm dưới cung trượt sạt trên đồi

Từ ngày 25/5, do mưa lớn, diễn ra trong thời gian dài, vị trí trên đỉnh đồi thuộc khu vực đầu bản Huổi Đắp (xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) đã xuất hiện tình trạng sụt lún, đứt gãy nền đất tạo nên một cung trượt, sạt dài hơn 150m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đồi và đe dọa trực tiếp đến gần 30 hộ dân với hơn 140 nhân khẩu sinh sống tại khu vực nằm phía dưới cung trượt sạt.



Đề xuất