Mưa lũ gây thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp tại Điện Biên

Nguy cơ sạt lở vẫn thường trực mỗi ngày ở Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
Nguy cơ sạt lở vẫn thường trực mỗi ngày ở Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, trong ngày 30/6, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây thiệt hại đối với nhà ở, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông, thủy lợi ở nhiều địa phương.

Mưa lũ gây thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp tại Điện Biên ảnh 1Nguy cơ sạt lở vẫn thường trực mỗi ngày ở Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Mưa lớn làm 3 ngôi nhà tại thành phố Điện Biên Phủ bị sạt lở đất vào nhà, ngập nước; trên 60 ha lúa tại thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và Mường Ảng bị thiệt hại do mưa lũ, trong đó có nhiều diện tích lúa chiêm Xuân chuẩn bị thu hoạch bị ngập úng, vùi lấp; một số diện tích ao cá bị ngập tràn bờ; 20m kênh mương bị sạt đổ, hư hỏng; 1 cầu treo tại huyện Điện Biên bị xói lở chân tường kè dài 20m; tuyến đường từ xã Nà Nhạn đi bản Nà Pen bị sạt lở 3 điểm. Ước thiệt hại do mưa lũ gây ra hơn 1,1 tỷ đồng.

Mưa lũ gây thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp tại Điện Biên ảnh 2Chuồng chăn nuôi lợn của người dân vừa bị sạt lở, gãy đổ. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương trong tỉnh đã phối hợp với các xã, phường và các hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định đời sống, sản xuất. Đối với các hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, chính quyền các xã chủ động theo dõi để có biện pháp di dời người và tài sản ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Với thiệt hại về nông nghiệp, chính quyền các xã cùng người dân chủ động khắc phục, gia cố, san gạt lại diện tích ruộng bị vùi lấp, sạt lở; tổ chức gieo cấy lại ruộng lúa mới gieo bị thiệt hại.

Xuân Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm