Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Điện Biên

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Điện Biên

Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, từ ngày 15 -19/8, địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Mưa kéo dài đã gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Điện Biên ảnh 1 Điểm sạt lở vách đá ta luy dương trên Quốc lộ 12, đoạn từ thành phố Điện Biên Phủ đi Mường Chà. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Theo đó, mưa lũ đã làm 75 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 4 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 28 nhà bị thiệt hại nặng từ 50 - 70%, 17 nhà bị thiệt hại dưới 30%, 8 nhà phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ làm 7 điểm trường bị thiệt hại, trong đó 4 phòng nội trú học sinh bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 6 nhà ở công vụ của giáo viên bị sạt lở, 10 phòng học bị sạt lở hư hỏng. Ngoài ra, mưa lũ đã cuốn trôi 4 xe máy. Nhiều diện tích nông nghiệp bị thiệt hại. Một số tuyến đường giao thông trọng yếu như Quốc lộ 12, 4H bị sạt lở; 2 ngầm tràn bị trôi, hư hỏng nặng; 3 công trình nước sạch bị hư hỏng... Ước tính thiệt hại khoảng 14,3 tỷ đồng.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Điện Biên ảnh 2 Nguy cơ sạt lở ta luy âm trên Quốc lộ 4H đoạn thuộc địa phận huyện Mường Chà. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết trên địa bàn trong thời gian qua, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên đã ban hành công điện chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương chủ động ứng phó với thiên tai. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện tại các địa phương xảy ra thiệt hại do thiên tai đã huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại, tu sửa nhà cửa, khôi phục sản xuất, đảm bảo giao thông. Bên cạnh đó, các địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ di dời được 11 hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Điện Biên ảnh 3Trên tuyến Quốc lộ 12, đoạn từ thành phố Điện Biên Phủ đi Mường Chà xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Đặc biệt, tại xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), trận lũ quét xảy ra vào rạng sáng 17/8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và người dân. Chính quyền huyện đã huy động gần 450 người tham gia khắc phục hậu quả sau trận lũ. Trong đó, di chuyển 2 hộ dân bị lũ cuốn trôi mất nhà đến nơi ở tạm; làm cầu tre tạm qua ngầm tràn bản Nậm Nhừ 1, khắc phục tình trạng người dân bị cô lập sau lũ; dọn dẹp bùn, đất cho các hộ dân và trường Tiểu học Nậm Nhừ bị ngập lụt; hỗ trợ ban đầu hơn 40 triệu đồng cho người dân vùng lũ.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Điện Biên ảnh 4 Đơn vị quản lý giao thông khắc phục điểm sụt sạt trên Quốc lộ 4H. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m, đêm 21/8 và ngày 22/8, tỉnh Điện Biên có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Xuân Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm