Mưa lớn trên diện rộng ở Trung Bộ, cảnh báo mưa dông, gió mạnh trên biển

Mưa lớn trên diện rộng ở Trung Bộ, cảnh báo mưa dông, gió mạnh trên biển

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ 1/12 đến ngày 3/12, ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa; riêng Đà Nẵng đến Bình Định có mưa to đến rất to (80-150mm). 

Mưa lớn gây ngập lụt ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), ngày 1/12. Ảnh: Trần Lê Lâm- TTXVN
Mưa lớn gây ngập lụt ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), ngày 1/12. Ảnh: Trần Lê Lâm- TTXVN


Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ đêm có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; ngày 2/12 gió yếu dần. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 1,5-3,0 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Bình Thuận-Cà mau có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.

Có thể bạn quan tâm