Mưa lớn kèm lốc xoáy gây tốc mái, hư hại nhiều nhà cửa, cây trồng ở Bình Phước

Mưa lớn kèm lốc xoáy gây tốc mái, hư hại nhiều nhà cửa, cây trồng ở Bình Phước

Ngày 23/4, UBND huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) đang phối hợp với cơ quan liên quan thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo theo lốc xoáy trên địa bàn xảy ra vào tối 22/4.

Trước đó, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra lúc 19 giờ tối 22/4, trên địa bàn xã Đức Hạnh và xã Phú Văn khiến nhiều nhà của người dân bị tốc mái cùng nhiều diện tích cây cao su, cây điều bị hư hại nặng.

Mưa lớn kèm lốc xoáy gây tốc mái, hư hại nhiều nhà cửa, cây trồng ở Bình Phước ảnh 1Lốc xoáy làm gãy đổ cây cao su. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Theo thống kê sơ bộ, lốc xoáy trên địa bàn xã Đức Hạnh làm tốc mái 17 căn nhà, 2 căn nhà bị sập, nhiều diện tích cây cao su, cây điều và cây ăn trái bị gãy đổ. Còn tại xã Phú Văn, ngoài cây cao su, cây điều hơn 20 năm tuổi bị gãy đổ, lốc xoáy còn làm tốc mái căng tin một trường mẫu giáo.

Mưa lớn kèm lốc xoáy gây tốc mái, hư hại nhiều nhà cửa, cây trồng ở Bình Phước ảnh 2Lốc xoáy làm tốc mái nhà người dân xã Đức Hạnh. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Chủ tịch UBND xã Đức Hạnh Nguyễn Tuấn Anh cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo từ nhân dân, địa phương đã cử lực lượng bộ đội, công an, thanh niên hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, triển khai thực hiện phương châm 4 tại chỗ, kịp thời báo cáo UBND huyện, đồng thời tăng cường tuyên truyền cho người dân gia cố nhà cửa, chuẩn bị các phương án khắc phục khi có thiên tai xảy ra. 

Mưa lớn kèm lốc xoáy gây tốc mái, hư hại nhiều nhà cửa, cây trồng ở Bình Phước ảnh 3Cây gãy đổ đè lên tài sản của người dân tại xã Đức Hạnh. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê cụ thể thiệt hại cây trồng để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân ổn định cuộc sống.

K GửiH

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm