Mưa lớn gây sạt lở đất khiến 3 thợ xây tử vong ở Quảng Ninh

Hiện trường vụ sạt lở đất, sập kè làm 4 người thương vong. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN
Hiện trường vụ sạt lở đất, sập kè làm 4 người thương vong. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Sáng 12/8, do mưa lớn kéo dài suốt đêm, đã xảy ra vụ sạt lở đất ở phường Bãi Cháy (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), vùi lấp nhóm 4 người thợ xây dựng quê Thái Bình. Hậu quả là 3 người tử vong, 1 người bị thương nhẹ.

Mưa lớn gây sạt lở đất khiến 3 thợ xây tử vong ở Quảng Ninh ảnh 1Hiện trường vụ sạt lở đất, sập kè làm 3 người chết, 1 người bị thương. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Cụ thể, trận mưa lớn từ tối 11/8 kéo dài đến khoảng hơn 4 giờ ngày 12/8 gây ra sạt lở tại đoạn kè của gia đình bà Nguyễn Thị Nghĩa, thuộc Tổ 8, Khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, đất đổ xuống lán tạm của nhóm thợ xây dựng.

Người dân nhanh chóng báo với các cơ quan chức năng địa phương để tổ chức cứu nạn. Sau hơn 2 giờ, đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 12/8, lực lượng chức năng đã đưa được 1 thi thể nạn nhân lên khỏi mặt đất. Đến 9 giờ cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân còn lại đã được tìm thấy. Một người trong nhóm chỉ bị thương nhẹ, đang được điều trị ở Bệnh viện Bãi Cháy.

Được biết, nhóm thợ xây dựng gồm 6 người quê ở Thái Bình, đang thi công một công trình dân sinh ở phường Bãi Cháy. Họ dựng một lán tạm dưới chân kè để ở. Vụ sạt lở xảy ra vào sáng sớm, nhóm thợ đang ngủ nên chỉ có 2 người kịp chạy ra khi đất đá đổ sụp xuống, 4 người bị mắc kẹt trong lán.

UBND thành phố Hạ Long đã hỗ trợ 10 triệu đồng, UBND phường Bãi Cháy hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi gia đình có người tử nạn. Hiện tại, các cơ quan, đoàn thể ở địa phương vẫn tiếp tục hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. Chính quyền địa phương đang làm thủ tục về vấn đề hậu sự và đưa thi thể nạn nhân về quê.

Mưa lớn gây sạt lở đất khiến 3 thợ xây tử vong ở Quảng Ninh ảnh 2Các hộ dân sinh sống phía trên khu vực sạt lở bị ảnh hưởng vào tận hè nhà. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Ba nạn nhân gồm: ông Hà Văn Tuấn (sinh năm 1975), ông Đặng Thanh Phất (sinh năm 1977) và bà Đỗ Thị Tuyết (sinh năm 1977). Ông Hà Văn Ứng (sinh năm 1963), chồng bà Tuyết, bị thương. Cả 4 người nói trên đều thường trú ở xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Văn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm