Mưa lớn gây ngập và chia cắt một số tuyến đường ở khu vực biên giới Quảng Bình

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Mua lon gay ngap va chia cat mot so tuyen duong o khu vuc bien gioi Quang Binh hinh anh 1Mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập lụt một số tuyến đường và chia cắt giao thông ở khu vực biên giới địa bàn hai huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TTXVN

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, trong ngày 25 đến sáng 26/9, mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập lụt một số tuyến đường và chia cắt giao thông ở khu vực biên giới đất liền địa bàn hai huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa.

Khu vực đường vào bản Hà (xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa), nước ngập khoảng 0,3 m, nguy cơ chia cắt cục bộ. Các điểm trên địa bàn huyện Minh Hóa như: đường vào xã Hóa Sơn nước ngập sâu từ 0,7 - 1 m, dài khoảng 15 m; cầu từ bản Lương Năng đi thôn Thuận Hóa (xã Hóa Sơn) nước ngập sâu khoảng 1 m khiến người và phương tiện không qua lại được. Tại các ngầm Ka Ai, Ka Định, Ka Ốc, Hà Nông (xã Dân Hóa), nước lên cao từ 1 - 1,5 m...

Mua lon gay ngap va chia cat mot so tuyen duong o khu vuc bien gioi Quang Binh hinh anh 2Quốc lộ 12A đoạn Km 121+800 bị sạt lỡ gây ách tắc giao thông. Ảnh: TTXVN

Quốc lộ 12A đoạn Km 121+800, thuộc bản Yleng (xã Dân Hóa) bị sạt lở khoảng 50 m3 đất đá gây ách tắc giao thông. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập cảnh báo và thông báo Công ty Quản lý đường bộ 909 khẩn trương khắc phục điểm sạt lở, đảm bảo thông đường để người và phương tiện thuận lợi di chuyển.

Trên tuyến biên giới biển, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, trên địa bàn tỉnh có 6.583 phương tiện với 19.395 lao động; đang neo đậu tại bến là 6.546 phương tiện. Đến thời điểm 21 giờ 30 phút ngày 25/9, có 37 phương tiện với 259 lao động đang hoạt động trên biển. Các phương tiện này đã nắm được thông tin về áp thấp nhiệt đới và chủ động phương án nhằm đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của thời tiết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới chủ động, sẵn sàng phương án hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Các đơn vị chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm đề phòng bị chia cắt dài ngày; nắm chắc thông tin người dân đi rừng và thông báo, kêu gọi trở về an toàn trước khi mưa lũ; đồng thời, bố trí lực lượng bám sát địa bàn; thiết đặt cảnh báo, kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, các bến đò, điểm có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra…

Mua lon gay ngap va chia cat mot so tuyen duong o khu vuc bien gioi Quang Binh hinh anh 3Cán bộ đồn biên phòng trên tuyến biên giới biển của tỉnh Quảng Bình liên lạc kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTXVN

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị luôn cập nhật tình hình thời tiết, giữ liên lạc và thông báo đến các chủ phương tiện trên biển về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, yêu cầu tàu, thuyền tìm nơi tránh trú an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng phó và giúp dân phòng, chống thiên tai…

Võ Dung

Tin liên quan

Thời tiết ngày 26/09/2023: Áp thấp nhiệt đới trên đất liền từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 26/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7-8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.


Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 6 giờ ngày 25/9 ở khoảng 15.2 độ Vĩ Bắc; 110.6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Dự báo, từ 6 giờ ngày 25/9 tới 9 giờ ngày 25/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.


Thời tiết ngày 25/09/2023: Mưa dông bao trùm cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 25/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.



Đề xuất