Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại thành phố Lào Cai

Mưa lớn xảy ra trên địa bàn TP Lào Cai đêm ngày 20/7. Ảnh: baogiaothong.vn
Mưa lớn xảy ra trên địa bàn TP Lào Cai đêm ngày 20/7. Ảnh: baogiaothong.vn

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai: Do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên, rạng sáng 21/7, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông. Một số nơi có mưa to như xã Bản Cầm (Bảo Thắng) 52,6mm; xã Bản Lầu (Mường Khương) 80,4mm; thành phố Lào Cai 81mm. Mưa diện rộng khiến các sông suối trong toàn tỉnh xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ dao động từ 1-2m, có suối trên 2,5m. Hiện lũ trên các sông ngòi vẫn đang lên.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại thành phố Lào Cai ảnh 1Mưa lớn xảy ra trên địa bàn thành phố Lào Cai đêm ngày 20/7 gây ngập lụt. Ảnh: baogiaothong.vn

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lớn dữ dội trút xuống thành phố Lào Cai khiến nước tiêu thoát không kịp, dồn ứ lại, gây ngập sâu nhiều tuyến đường phố, ngập nặng nhất là khu vực phường Bắc Cường. Tại đây, hàng chục nhà dân bị nước dâng cao tràn vào nền nhà làm ngập từ 10-30cm, phải di chuyển đồ đạc lên cao. Nhiều diện tích rau xanh bị dòng nước mang đất cát vùi lấp, ngập úng hư hỏng nặng…

Dự báo ngày 21/7, vùng hội tụ gió trên cao vẫn duy trì trên khu vực Lào Cai gây mưa, mưa rào và dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Trước tình hình mưa lũ khả năng diễn biến phức tạp và khó lường, người dân trong toàn tỉnh, nhất là các huyện miền núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ cao, lũ quét, trượt lở đất đá. Cảnh giác với lốc xoáy, sét đánh trong cơn dông; các vùng trũng thấp, nơi ngã ba sông, suối phòng ngừa ngập lụt sâu.

Quốc Khánh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm