Mùa hoa mận trên cao nguyên đá Hà Giang

Mùa hoa mận trên cao nguyên đá Hà Giang

Cao nguyên đá Hà Giang đang bước vào những ngày đẹp nhất năm với sắc hồng của hoa đào, vàng của hoa cải và trắng tinh khôi của hoa mận.

Những ngày đầu năm mới, đến với các bản làng vùng cao, du khách sẽ như lạc vào xứ sở thần tiên bởi màu hoa mận phủ trắng khắp cả núi đồi, tạo nên bức tranh phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, thu hút khách du lịch đến tham quan và chụp ảnh.

Mùa hoa mận trên cao nguyên đá Hà Giang  ảnh 1Hoa mận nở vào cuối tháng 1 đến tháng 2 và thường nở rộ trong khoảng từ 2 đến 3 tuần. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
Mùa hoa mận trên cao nguyên đá Hà Giang  ảnh 2 Những nương mận trắng nở rộ ở xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
Mùa hoa mận trên cao nguyên đá Hà Giang  ảnh 3Du khách say mê chụp ảnh hoa mận trắng. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
Mùa hoa mận trên cao nguyên đá Hà Giang  ảnh 4Du khách say mê chụp ảnh hoa mận trắng. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
Mùa hoa mận trên cao nguyên đá Hà Giang  ảnh 5Màu trắng tinh khôi của hoa mận nổi bật giữa nền xanh núi rừng. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
Mùa hoa mận trên cao nguyên đá Hà Giang  ảnh 6Màu trắng tinh khôi của hoa mận nổi bật giữa nền xanh núi rừng. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
Mùa hoa mận trên cao nguyên đá Hà Giang  ảnh 7Hoa mận nở vào cuối tháng 1 đến tháng 2 và thường nở rộ trong khoảng từ 2 đến 3 tuần. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
Mùa hoa mận trên cao nguyên đá Hà Giang  ảnh 8Hoa mận nở vào cuối tháng 1 đến tháng 2 và thường nở rộ trong khoảng từ 2 đến 3 tuần. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
Mùa hoa mận trên cao nguyên đá Hà Giang  ảnh 9Những nương mận trắng nở rộ ở huyện Yên Minh, Hà Giang. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
Mùa hoa mận trên cao nguyên đá Hà Giang  ảnh 10Những nương mận trắng nở rộ ở huyện Yên Minh, Hà Giang. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Nam Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm