Mưa đá kèm lốc xoáy gây ảnh hưởng tại tỉnh Bình Phước

Mưa đá kéo theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và cây trồng. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN.
Mưa đá kéo theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và cây trồng. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN.

Ngày 15/4, UBND huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) phối hợp với các địa phương liên quan khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn mưa đá kéo theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng về nhà cửa và cây trồng trên địa bàn huyện Bù Đăng.

Trước đó, vào tối 13/4 và tối 14/4, mưa đá trên diện rộng kéo theo lốc xoáy bất ngờ trút xuống địa bàn xã Nghĩa Bình và xã Đức Liễu (huyện Bù Đăng). Người dân địa phương cho biết, hai trận mưa đá trên đều bắt đầu vào khoảng từ 18 giờ và kéo dài nhiều giờ đồng hồ, làm tốc mái nhiều nhà, gãy đổ nhiều cây trồng của người dân.

Mưa đá kèm lốc xoáy gây ảnh hưởng tại tỉnh Bình Phước ảnh 1 Mưa đá kéo theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và cây trồng. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN.

Theo thống kê ban đầu, tại xã Nghĩa Bình, mưa đá, lốc xoáy đã khiến 4 căn nhà, nhà kho bị tốc mái hoàn toàn, hơn 73 héc ta cây trồng như cao su, điều và cây ăn trái bị gãy đổ. Ngoài ra, nhiều diện tích cây trồng bị gãy đổ ra dọc các tuyến đường, gây cản trở giao thông. Tại xã Đức Liễu, cùng thời điểm trên, cơn mưa lớn kéo theo lốc xoáy quét qua địa bàn thôn 8 khiến 4 căn nhà và chuồng nuôi gia súc bị tốc mái hoàn toàn, gần 7 héc ta cây trồng bị gãy, đổ.

Mưa đá kèm lốc xoáy gây ảnh hưởng tại tỉnh Bình Phước ảnh 2Mưa đá kéo theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và cây trồng. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khảo sát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, thống kê các thiệt hại, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Nhiều năm nay, vào đầu mùa mưa, mưa lớn kéo theo lốc xoáy thường xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước gây thiệt hại lớn về nhà cửa và cây trồng. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc, cảnh báo, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, người dân cũng cần chủ động động gia cố nhà cửa, bảo vệ cây trồng, hạn chế ra đường mỗi khi xảy ra mưa lớn, giông lốc để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đậu Tất Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm