Một số hoạt động trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II

Một số hoạt động trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II

Trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên, trong hai ngày 6 và 7/10/2022, khoảng 300 vận động viên là người dân tộc Dao đến từ 14 tỉnh có đông đồng bào Dao sinh sống đã tham gia thi đấu ở các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co và chạy cà kheo.

Một số hoạt động trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II ảnh 1Các vận động viên tham gia thi đấu môn kéo co. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN
Một số hoạt động trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II ảnh 2Các vận động viên tham gia thi đấu môn chạy cà kheo. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN
Một số hoạt động trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II ảnh 3Các vận động viên tham gia thi đấu môn đẩy gậy. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN
Một số hoạt động trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II ảnh 4Các vận động viên tham gia thi đấu môn bắn nỏ. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN
Một số hoạt động trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II ảnh 5Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viện đạt thành tích cao môn chạy cà kheo. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN
Một số hoạt động trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II ảnh 6Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Ngày hội là dịp để đồng bào dân tộc Dao cả nước gặp gỡ giao lưu, trình diễn những nét văn hóa đặc trưng kết hợp với quảng bá tiềm năng du lịch của mỗi địa phương, từ đó góp phần củng cố và nâng cao tính thống nhất trong sự đa dạng của văn hóa Việt Nam, làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc, phát triển và hội nhập với văn hóa chung của nhân loại.

Thu Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm