Một quan chức của FIFA từ chức sau vụ "Hồ sơ Panama"

Một quan chức của FIFA từ chức sau vụ "Hồ sơ Panama"
Một quan chức của FIFA từ chức sau vụ "Hồ sơ Panama" ảnh 1
Ông Juan Pedro Damiani sau loạt rò rỉ "Hồ sơ Panama".
Ngày 6/4, ông Juan Pedro Damiani đã từ chức thành viên Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sau khi các thông tin trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" cho thấy công ty luật của ông này hoạt động với vai trò trung gian cho một quan chức cấp cao của FIFA. Theo "Hồ sơ Panama", công ty của ông Damiani đã giúp cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ Eugenio Figueredo, người đang bị cáo buộc tham nhũng ở Mỹ, thành lập một công ty "bình phong". Tài liệu rò rỉ còn chỉ ra rằng công ty của ông Damiani cũng đóng vai trò trung gian cho một công ty có trụ sở ở bang Nevada có liên hệ với hai nhân vật khác đang bị Mỹ cáo buộc tham nhũng. Cũng liên quan vụ bê bối này, trước đó, ngay sau khi các tài liệu được gọi là "Hồ sơ Panama" của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, tân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngày 5/4 đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ danh tiếng cá nhân sau khi ông bị cáo buộc có liên quan tới hành vi trốn thuế. Chủ tịch FIFA tuyên bố rằng ông đang rất tức giận và sẽ không để giới truyền thông nghi ngờ sự liêm chính của mình trong công việc, đặc biệt trước thông tin cho rằng Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã công bố chi tiết tất cả sự kiện về các bản hợp đồng mờ ám mà ông Infantino đã ký liên quan tới bản quyền giải Champions League trong thời gian ông này giữ chức Tổng thư ký UEFA. Theo các kết quả điều tra 11,5 triệu trang tài liệu bị rò rỉ của Mossack Fonseca ở Panama, công ty luật này đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, cùng những ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn thuế. Trong danh sách này có nên tên một số cầu thủ và các quan chức bóng đá thế giới, trong đó có như Lionel Messi, Michel Platini... Ngoài ra, trong vụ rò rỉ thông tin rúng động thế giới này, rất nhiều nhân vật nước ngoài có tầm cỡ đã được điểm danh, sở hữu những bất động sản giá trị thông qua các công ty nước ngoài do Mossack Foncesca điều hành. * Ngày 6/4, cảnh sát Thụy Sĩ đã tiến hành khám xét trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) để tìm kiếm thông tin về những hợp đồng liên quan tới thỏa thuận bản quyền truyền hình giải đấu Champions League được tiết lộ trong "Hồ sơ Panama". Thông báo của UEFA cho biết: "UEFA có thể xác nhận rằng ngày hôm nay, chúng tôi đã đón nhận một cuộc khám xét từ Văn phòng Cảnh sát liên bang Thụy Sĩ theo lệnh của tòa án". Thông báo trên cho biết thêm rằng cảnh sát đã yêu cầu kiểm tra thỏa thuận giữa UEFA với Cross Trading và Teleamazonas - hai công ty ở Ecuador liên quan đến thương vụ mua bán bản quyền truyền hình các trận chung kết Champions League từ năm 2006 tới 2009. Khi đó, ông Gianni Infantino, Tổng thư ký FIFA đương nhiệm, là người đứng đầu bộ phận pháp lý của UEFA và đã ký vào những bản hợp đồng trên. Trong một diễn biến liên quan, Liên minh Châu Âu (EU) ngày 6/4 đã hối thúc các quốc gia thành viên khẩn trương xây dựng một danh sách chung và mới về các "thiên đường trốn thuế" trên thế giới sau vụ "Hồ sơ Panama". Ủy viên phụ trách kinh tế của EU, ông Pierre Moscovici cho rằng 28 quốc gia thành viên của khối này cần nhất trí về tiêu chuẩn chung cho quá trình biên soạn một danh sách như trên, vốn được coi là công cụ quan trọng để nghiêm trị những vụ gian lận thuế. Ngoài ra, ông Pierre Moscovici cũng bày tỏ hy vọng rằng danh sách mới sẽ được soạn thảo "trong vòng sáu tháng".

Có thể bạn quan tâm