Một cách giúp phụ nữ Khmer làm giàu

Mô hình trồng màu của chị em phụ nữ Khmer phát triển rộng khắp trên địa bàn ấp Kênh 2. Ảnh: Lê Sen
Mô hình trồng màu của chị em phụ nữ Khmer phát triển rộng khắp trên địa bàn ấp Kênh 2. Ảnh: Lê Sen

Nhằm giúp các gia đình hội viên người dân tộc có thêm thu nhập, từ năm 2013, Chi hội Phụ nữ ấp Kênh 2 ở xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đã thành lập Tổ Kinh tế hợp tác lúa - màu Kênh 2.

Một cách giúp phụ nữ Khmer làm giàu ảnh 1Thăm ruộng lúa của gia đình bà Thị Um, dân tộc Khmer ở ấp Kênh 2. Ảnh: Lê Sen

Theo bà Danh Thị Đẹp, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Kênh 2, toàn ấp có 135 hộ đồng bào dân tộc Khmer. Từ khi tham gia Tổ Kinh tế hợp tác lúa - màu Kênh 2, nhờ được hướng dẫn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, năng suất lúa của các hộ đã liên tục tăng, từ 7 lên 8 tấn/ha, có hộ lên đến 10 tấn/ha. Ngoài trồng lúa, chị em còn trồng một vụ màu ngay trên đất lúa với nhiều loại rau màu như dưa hấu, dưa leo, bí…, cho tổng thu nhập 150 triệu đồng/ha/ vụ. Bên cạnh đó, các hộ còn biết tận dụng diện tích đất xung quanh nhà để trồng rau màu cho thu nhập 200 triệu đồng/ha/năm.

Một cách giúp phụ nữ Khmer làm giàu ảnh 2Mô hình trồng màu của chị em phụ nữ Khmer phát triển rộng khắp trên địa bàn ấp Kênh 2. Ảnh: Lê Sen
Một cách giúp phụ nữ Khmer làm giàu ảnh 3Mô hình trồng màu của gia đình bà Thị Thành, một thành viên Tổ Kinh tế hợp tác lúa - màu Kênh 2. Ảnh: Lê Sen

Ấp Kênh 2 có hơn 200 ha đất sản xuất, trong đó có trên 100 ha thực hiện theo mô hình lúa - màu của Tổ Kinh tế hợp tác lúa - màu Kênh 2. Nhờ thực hiện mô hình này, nhiều hộ đã vươn lên khá giả, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh (còn 29 hộ).

Lê Sen

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm