Móng Cái - Điểm du lịch nơi địa đầu Tổ quốc “không thể bỏ lỡ”

Móng Cái - Điểm du lịch nơi địa đầu Tổ quốc “không thể bỏ lỡ”

Ngay sau khi cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được đưa vào khai thác, thành phố vùng biên Móng Cái (Quảng Ninh) là điểm đến "không thể bỏ lỡ" của du khách gần xa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái Nguyễn Thu Hương cho hay, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, thành phố đón khoảng 160.000 lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2022. Khách tập trung đến Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đi đu lịch sang Đông Hưng (Trung Quốc), tham quan chợ Móng Cái, phố đi bộ, khu ẩm thực, Sa Vĩ, đảo Vĩnh Thực, biển Trà Cổ - Bình Ngọc - Vĩnh Thực, đền Xã Tắc, nhà thờ Trà Cổ... Công suất khai thác các phòng nghỉ của khách sạn đạt 100% trong dịp nghỉ lễ này.

Móng Cái - Điểm du lịch nơi địa đầu Tổ quốc “không thể bỏ lỡ” ảnh 1Du khách thăm mũi Sa Vĩ tại Trà Cổ, Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: nhandan.vn

Ông Vũ Trung Toàn, du khách đến Hải Phòng cho rằng, giao thông rất thuận lợi, chỉ mất 2 giờ, gia đình ông đã đến được mũi Sa Vĩ - điểm cực Đông Bắc Tổ quốc, thưởng thức những đặc sản nổi tiếng của vùng biên, vùng biển Móng Cái dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Móng Cái Phạm Thị Oanh đánh giá, Móng Cái thu hút đông đảo du khách bởi không chỉ lợi thế vị trí ven biên, ven biển, tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú cùng nét văn hóa mộc mạc, hiền hòa, mến khách của người miền Đông mà khi đến đây, mọi người có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ du lịch mang đặc trưng riêng có gắn với biên giới như: sản phẩm du lịch biên mậu, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, cộng đồng và du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo…), được thưởng thức ẩm thực có sự giao thoa 2 nước Việt - Trung.

Năm 2023, thành phố tập trung khai thác hiệu quả 5 nhóm sản phẩm đặc thù, độc đáo, tạo cho du khách có trải nghiệm ấn tượng khi đến Móng Cái như: sản phẩm giao thoa ẩm thực Việt - Trung; sản phẩm xe du lịch tự lái; sản phẩm du lịch thể thao - golf; sản phẩm du lịch biên giới gắn với chương trình tham quan thành phố Móng Cái (Việt Nam) - thành phố Đông Hưng và Khu Phòng Thành (Trung Quốc)…

Không chỉ tập trung tạo điểm đến hấp dẫn du khách nội địa, Móng Cái đang nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ, sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế. Mới đây, thành phố tổ chức thành công Lễ khánh thành nhà thờ Trà Cổ, điểm đến được nhiều du khách lựa chọn; phối hợp với cơ quan chức năng lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với đình Trà Cổ...

Các doanh nghiệp cũng quan tâm chỉnh trang, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách. Các ngành tăng cường thanh kiểm tra nhằm chấn chỉnh, không để tình trạng tăng giá, ép giá, chèo kéo du khách. Thành phố hiện có trên 200 cơ sở lưu trú, trong đó có 39 khách sạn từ đạt tiêu chuẩn đến 5 sao và các cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và homestay, cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu trú cho các dòng khách du lịch khi đến Móng Cái.

Móng Cái - Điểm du lịch nơi địa đầu Tổ quốc “không thể bỏ lỡ” ảnh 2Thiết lập Wifi miễn phí công cộng và điểm quét mã Qr Code thông tin du lịch TP Móng Cái tại điểm du lịch Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ. Ảnh: Văn Đức-TTXVN

Công tác đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng gắn với thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử người Móng Cái thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố phối hợp với Sở Du lịch đào tạo chuyên ngành dịch vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố để nâng cao chất lượng phục vụ du khách; triển khai rộng rãi trong cộng đồng Bộ Quy tắc ứng xử “Người Móng Cái văn minh, thân thiện”, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố cửa khẩu hấp dẫn và mến khách...

Thành phố chủ động phối hợp với thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) quản lý chặt chẽ hoạt động lữ hành biên giới Móng Cái - Đông Hưng; tăng cường quản lý nhà nước tại địa bàn, tạo môi trường kinh doanh du lịch luôn an toàn, lành mạnh với việc công bố công khai 20 số điện thoại đường dây nóng từ thành phố tới từng điểm du lịch; duy trì hoạt động thường xuyên của đoàn kiểm tra liên ngành thành phố, kịp thời xử lý, chấn chỉnh hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Móng Cái đang hướng tới thực hiện kinh doanh dịch vụ du lịch 4 mùa, phát huy dòng sản phẩm du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế đêm như: Phố đi bộ, khu ẩm thực, chợ đêm, cơ sở vui chơi giải trí... phấn đấu đón trên 1,5 triệu lượt khách du lịch năm 2023.

Văn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm