Mở rộng hợp tác du lịch giữa Quảng Ninh và Cần Thơ

Mở rộng hợp tác du lịch giữa Quảng Ninh và Cần Thơ
Tiết mục hát Then đặc trưng của Quảng Ninh. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Tiết mục hát Then đặc trưng của Quảng Ninh. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh bày tỏ kỳ vọng việc kết nối với Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long lần này sẽ mở ra thị trường mới, tạo được sự liên kết giữa hai chiều. Quảng Ninh cũng đang đề xuất để mở đường bay trực tiếp từ Vân Đồn đến Cần Thơ, kết nối liên tuyến với Malaysia.

Năm 2019, Quảng Ninh ước đón trên 14 triệu lượt khách, tăng 14% so với năm 2018, trong đó khách quốc tế đạt 5,75 triệu lượt, tăng 10%; tổng doanh thu đạt trên 29.480 tỉ đồng, tăng 25% so với năm 2018. Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2020 đón 15-16 triệu lượt khách, trong đó có 7 triệu khách quốc tế. Quảng Ninh có nhiều tiềm năng, phát triển đa dạng các loại hình du lịch: biển đảo, nghỉ dưỡng, sinh thái, du lịch kết hợp hội họp (MICE), khám phá di sản văn hóa lịch sử. Tỉnh này có nhiều sự phát triển du lịch vượt bậc trong những năm gần đây, bên cạnh sự ra đời của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, địa phương còn có hàng loạt sản phẩm du lịch mới như: Khu di tích danh thắng Yên Tử, công viên Sunworld Hạ Long, khu nghỉ dưỡng suối khoáng Onsen Quang Hanh...

Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng
sông Cửu Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cần Thơ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, Cần Thơ và Quảng Ninh có nhiều điểm tương đồng trong phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, vị thế địa lý trọng yếu, định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn... Do đó, việc mở rộng hợp tác giữa hai địa phương sẽ mang lại nhiều lợi ích về kinh tế - văn hóa. Hơn nữa, Quảng Ninh có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ cho Cần Thơ trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch./.

Ánh Tuyết 
BADTMN/TTXVN

Có thể bạn quan tâm