Mở rộng các thương hiệu du lịch Thừa Thiên - Huế

Mở rộng các thương hiệu du lịch Thừa Thiên - Huế

Ngay trong đầu quý II/2016, trọng tâm là Festival Huế 2016, tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như: chương trình tinh hoa nghệ thuật truyền thống Huế, chương trình nhạc Rock, liên hoan Ẩm thực Quốc tế Huế 2016, chương trình biểu diễn khinh khí cầu, chương trình áo dài "Nơi huyền thoại bắt đầu", Đêm hoàng cung, Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn... nhằm thu hút khách du lịch đến Huế. 

Khách du lịch tham quan trong khu di tích Đại Nội - Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Khách du lịch tham quan trong khu di tích Đại Nội - Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
 

Dịp này, Thừa Thiên - Huế xây dựng thêm các chương trình kích cầu du lịch; triển khai các hoạt động đón và tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip đến Huế để xây dựng các tuor, tuyến mới; tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch; tập huấn cho đội ngũ lái xe, cập nhật kiến thức du lịch cho đội ngũ hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch. Các tour du lịch được đoàn Famtrip, Presstrip đến tham quan, khảo sát để xây dựng tour tuyến mới ở Huế trong dịp này gồm: tour "Hoàng hôn trên đầm phá Tam Giang", trải nghiệm du lịch tâm linh tại Trung tâm Phật giáo Quán Thế Âm, tham quan những điểm mới tại Đại Nội - Hoàng cung triều Nguyễn, thưởng thức nhã nhạc Cung đình tại Duyệt Thị Đường và tham quan phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu... 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng vừa quyết định xây dựng khu làng nghề truyền thống kết hợp dịch vụ du lịch trên diện tích hơn 10 ha, nằm ở góc giao lộ đường Minh Mạng và Quốc lộ 1A - Tự Đức (thuộc phường Thủy Xuân, TP Huế), với tổng mức đầu tư 148 tỷ đồng. Khu quy hoạch gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu trung tâm khuyến công vùng, khu làng nghề truyền thống và khu dịch vụ du lịch. Đây sẽ là khu làng nghề truyền thống kết hợp dịch vụ du lịch được bố trí hài hòa giữa tổ hợp các làng nghề đặc trưng của Huế; khu trưng bày, bán sản phẩm, tổ chức sự kiện với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong tháng 3/2016, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên - Huế đạt 298.940 lượt, tăng 9,14%; trong đó khách quốc tế ước đạt 99.630 lượt, tăng 1,32%. Nếu tính cả quý 1/2016, tỉnh Thừa Thiên - Huế đón đạt hơn 769.408 lượt khách du lịch; trong đó có 277.470 lượt khách du lịch nước ngoài. Doanh thu du lịch toàn tỉnh đạt trên 435,8 tỷ đồng, tăng 6,17% so với cùng kỳ..../. 

 

Có thể bạn quan tâm