Mở mới một số tuyến du lịch trong Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng 2023

Mở mới một số tuyến du lịch trong Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng 2023

Chiều 10/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp giữa các cơ quan quản lý địa phương, các doanh nghiệp du lịch, chủ các điểm, khu du lịch trên địa bàn để chuẩn bị triển khai “Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2023". Đây là dịp để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, công ty lữ hành, chủ các khu, điểm du lịch, chính quyền địa phương kết nối, tổ chức khảo sát chuẩn bị đón du khách trong Tuần lễ vàng Du lịch.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đây là lần thứ 2 tỉnh tổ chức Tuần lễ vàng Du lịch. Nội dung “Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ 2” sẽ có một số điểm mới như: một số tour, tuyến du lịch lần đầu tiên mới mở để đón du khách tới tham quan thưởng lãm, như tour du lịch leo núi lên Cổng trời trong Vườn Quốc gia Lang Biang thuộc huyện Lạc Dương để thưởng lãm cây thông 2 lá trên 1.000 năm tuổi, gốc lớn tới 6 người ôm; trải nghiệm chương trình du lịch “Suối khoáng nóng Daana” ở huyện Đam Rông. Ngoài ra, còn có các chương trình đặc sắc đậm chất truyền thống của đồng bào gốc Tây Nguyên, như: tái hiện “Lễ cưới của người K’Ho ở huyện Lâm Hà", tái hiện “Lễ hội mừng lúa chín” ở huyện Đức Trọng…

Tại buổi họp, đại diện các huyện Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương…, các công ty du lịch lữ hành, doanh nghiệp quản lý, chủ các điểm, khu du lịch trên địa bàn đã thảo luận phương án tổ chức khảo sát, kết nối tuyến du lịch tại các điểm tham quan. Do “Tuần lễ vàng Du lịch lần thứ 2” sẽ mở rộng trên quy mô toàn tỉnh, tất cả 12 huyện, thành phố trên địa bàn đều có các hoạt động du lịch trong thời gian này, đòi hỏi có sự kết nối khoa học, thuận tiện các tour, tuyến, để thuận tiện cho du khách.

Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2023 có chủ đề “Lâm Đồng-Cao nguyên hùng vĩ” được tổ chức từ 26/4 đến 3/5/2023 ở tất cả các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng. Tuần lễ sẽ thực hiện nhiều chương trình du lịch tại thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, với đề tài “Du lịch Trải nghiệm, Văn hóa và Ẩm thực”, gồm các nội dung như: Đêm lửa trại Làng dân tộc Pró, tái hiện “Lễ cưới người K’Ho”, Lễ khai mạc Tuần lễ vàng Du lịch, tái hiện “Lễ hội mừng lúa chín", Không gian ẩm thực "Món ngon Đà Lạt”, Lễ hội âm nhạc quốc tế 2023- Hoa Sen Concert, Giải đua ngựa không yên, Liên hoan văn hóa cồng chiêng…

Tại thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông sẽ có các chương trình du lịch với đề tài “Du lịch cộng đồng”, gồm các nội dung: Ngày hội văn hóa các dân tộc Di Linh, Chương trình du lịch “Suối khoáng nóng Daana”, Giải đua xe đạp địa hình “Bảo Lộc Championship 2023” với lộ trình thi đấu khoảng 70 km qua thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh…

Tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên thực hiện các chương trình du lịch theo đề tài “Khám phá vùng đất phía Nam Lâm Đồng”, với các nội dung: Cuộc đua xe đạp tranh Cup Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 “Non sông liền 1 giải”, Giải đua xe đạp về nguồn Lâm Đồng, Giải đẩy gậy, kéo co tỉnh Lâm Đồng.

Chu Quốc Hùng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm