Mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Mạnh Tường cùng đồng phạm

Mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Mạnh Tường cùng đồng phạm

     Sáng 4/12/2014, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Mạnh Tường cùng đồng phạm về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.    

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (bên trái) và bị cáo Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (bên trái) và bị cáo Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường trước vành móng ngựa

     Theo cáo trạng: bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, trú ở xóm 6, phường Cổ Nhuế, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chủ cơ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường, bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, theo khoản 2, Điều 246, Bộ luật Hình sự và tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, quy định tại khoản 3, Điều 242, Bộ luật Hình sự. Bị cáo Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường bị truy tố về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" và tội "Trộm cắp tài sản". Trước đó, ngày 14/4/2014, vụ án đã được đưa ra xét xử, nhưng do xuất hiện một số tình tiết mới không thể làm rõ ngay tại phiên tòa

    Phiên tòa dự kiến sẽ tuyên án sau 2 ngqyf xét xử.

Có thể bạn quan tâm