Mít tinh kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột

Mít tinh kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Trung ương, các Quân khu, lãnh đạo các tỉnh lân cận, cùng hơn 1000 cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong những năm qua và đề nghị tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong những năm qua và đề nghị tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Đại tướng Trần Đại Quang, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an- Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên gắn Huân chương Độc Lập hạng Nhất lên cờ truyền thống của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Dương Giang- TTXVN
Đại tướng Trần Đại Quang, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an- Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên gắn Huân chương Độc Lập hạng Nhất lên cờ truyền thống của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Dương Giang- TTXVN
Đọc diễn văn tại lễ mít tinh, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nêu rõ: sau giải phóng, đặc biệt là qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo giành được nhiều thành tựu to lớn, rất quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo ra thế và lực mới cho Đắk Lắk trên chặng đường phát triển tiếp theo. Ảnh: Dương Giang- TTXVN
Đọc diễn văn tại lễ mít tinh, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nêu rõ: sau giải phóng, đặc biệt là qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo giành được nhiều thành tựu to lớn, rất quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo ra thế và lực mới cho Đắk Lắk trên chặng đường phát triển tiếp theo. Ảnh: Dương Giang- TTXVN
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Dương Giang- TTXVN
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Dương Giang- TTXVN

Có thể bạn quan tâm