"Cắm chữ" trên bản vùng cao

"Cắm chữ" trên bản vùng cao
Sinh hoạt tập thể trong giờ ra chơi
Sinh hoạt tập thể trong giờ ra chơi
Lớp học mầm non Gia Phú
Lớp học mầm non Gia Phú 

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đặc biệt là các trưởng bản tuyên truyền, vận động đồng bào cho con em trong độ tuổi đi học được đến lớp. Nhiều thầy, cô giáo trẻ đã học tiếng của đồng bào để giao tiếp với các bậc phụ huynh học sinh thuận lợi hơn. Nhờ vậy, liên tục từ năm 2005 đến nay, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến lớp luôn đạt từ 98 - 100%. Chất lượng giáo dục của trường cũng ngày càng được nâng cao. 

Cô giáo như mẹ hiền
Cô giáo như mẹ hiền
Tận tình hướng dẫn học sinh từng nét chữ
Tận tình hướng dẫn học sinh từng nét chữ      

Được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Nhật Bản, mới đây trường đã xây dựng lại khang trang hơn, tạo sự phấn khởi cho thầy, trò và nhân dân địa phương.

Vườn rau của trường giúp cái thiện bữa ăn thấy và trò
Vườn rau của trường giúp cái thiện bữa ăn thấy và trò

Có thể bạn quan tâm