Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Giáng sinh tại tỉnh Bình Dương

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Giáng sinh tại tỉnh Bình Dương
Ông Lê Bá Trình (thứ 3, bên trái) tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tới giáo dân Giáo phận Phú Cường. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Ông Lê Bá Trình (thứ 3, bên trái) tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tới giáo dân Giáo phận Phú Cường. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình chúc mừng Giáo phận Phú Cường và gửi lời chúc tốt đẹp đến bà con giáo dân tại giáo phận đón một mùa Giáng sinh thật vui tươi, đầm ấm, an lành, hạnh phúc. Trong bầu không khí chuẩn bị Giáng sinh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong đồng bào theo đạo công giáo thực hiện đúng vai trò thi đua yêu nước, đoàn kết nhằm góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh; đồng thời đánh giáo cao thời gian qua bà con công giáo đóng ở giáo phận Phú Cường, tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung đã chung tay xây dựng đất nước, đóng góp tích cực về an sinh xã hội, gắn kết sống “tốt đời đẹp đạo”. Bên cạnh đó, Tòa giám mục Phú Cường đã tiếp tục quan tâm thực hiện đoàn kết trong đời sống đồng bào công giáo, nâng cao được đời sống vật chất, tinh thần.

Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường bày tỏ vui mừng và chân thành cảm ơn đoàn lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quan tâm chăm lo tốt cho đồng bào công giáo đón lễ Giáng sinh và mùa Noel rất trọng thị. Hiện nay, tại giáo phận đang chuẩn bị Giáng sinh với tinh thần phấn khởi. Bà con giáo phận đang đoàn kết thi đua, chung sức chung lòng cùng với cả nước thực hiện xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp.

Trong 5 năm qua (2010-2015), dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, sự hướng dẫn và phối hợp của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam đã động viên đồng bào công giáo đồng tâm thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Dựa trên 10 nội dung của phong trào thi đua yêu nước, đồng bào công giáo tỉnh Bình Dương đã thực hiện tốt các phong trào thi đua như: phát triển kinh tế, nếp sống, trật tự xã hội, giáo dục - y tế, chương trình dân số, bảo vệ môi trường, nghĩa vụ công dân… Điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, bà con giáo dân đã giúp đỡ nhau làm kinh tế để nâng cao cuộc sống. Nhiều nguồn lực đã được huy động, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "sống tốt đời, đẹp đạo”. Bà con giáo dân đã hăng hái đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tích cực tham gia xây dựng khu dân cư đạt chuẩn “Khu, ấp văn hóa”. Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo./.

Có thể bạn quan tâm