“Mắt thần” góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở thủ phủ du lịch miền Tây

“Mắt thần” góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở thủ phủ du lịch miền Tây

Thành phố Châu Đốc là một trong hai trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh An Giang. Mỗi năm, Châu Đốc thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan, chiêm bái. Lợi dụng đông người, các loại tội phạm đã trà trộn gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Châu Đốc nói riêng, An Giang nói chung. Để tăng cường phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Châu Đốc đã triển khai lắp đặt hàng trăm camera an ninh trên địa bàn. Đây được ví như những “mắt thần” phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm.

Góp phần bảo đảm an ninh, trật tự

Tháng 10/2019, Công an thành phố Châu Đốc đã tham mưu UBND thành phố phối hợp với các ban, ngành khảo sát, đề xuất lắp đặt thí điểm 28 camera an ninh (8 cố định và 20 camera quay quét 360 độ) trên tuyến đường trục Tân Lộ Kiều Lương - tuyến đường chính vào Khu du lịch quốc gia Núi Sam thuộc phường Núi Sam.

Sau 3 tháng triển khai, hệ thống camera đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Cụ thể, qua 3 tháng triển khai, cơ quan chức năng đã phát hiện 499 trường hợp đi vào đường cấm, 349 trường hợp đi ngược chiều, 85 trường hợp kéo đẩy xe, 71 trường hợp vượt đèn đỏ…

Từ hiệu quả ban đầu, UBND thành phố Châu Đốc tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố phối hợp đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, khảo sát và triển khai nhân rộng mô hình camera an ninh trên các tuyến đường trọng điểm, nội ô thành phố. Sau thời gian thực hiện, đến ngày 4/1/2021 hệ thống này đã được đưa vào khai thác sử dụng.

Thượng tá Quách Thanh Hải, Phó trưởng Công an thành phố Châu Đốc cho biết: Thành phố đã lắp đặt hơn 300 camera an ninh trên hầu hết các tuyến đường chính, nội ô thành phố và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Hệ thống đã hỗ trợ lực lượng Công an xem trực tiếp hoặc trích xuất lại hình ảnh nhận dạng, nội dung vụ việc từ dữ liệu lưu trữ, từ đó có chứng cứ xác thực, kịp thời xử lý hành vi vi phạm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông ngay khi mới phát sinh.

Ngoài hệ thống giám sát qua màn hình đặt tại Trung tâm điều khiển, dữ liệu camera còn được kết nối về màn hình đặt ở trụ sở Công an các phường trên địa bàn để theo dõi, giám sát địa bàn quản lý.

Theo Thượng tá Quách Thanh Hải, hệ thống camera không chỉ hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an trong đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống các loại tội phạm mà còn góp phần điều chỉnh hành vi, nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Châu Đốc - An Giang an toàn, thân thiện, hiếu khách.

Phát hiện, xử lý kịp thời vụ việc phát sinh

Phường Núi Sam được xem là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự nhất của thành phố Châu Đốc. Bởi lẽ nơi đây tập trung nhiều hộ kinh doanh và hằng năm thu hút đông đảo du khách tới tham quan, chiêm bái, nhất là vào dịp lễ hội vía Bà Chúa xứ núi Sam.

Thiếu tá Nguyễn Thế Tiến, Phó trưởng Công an phường Núi Sam thông tin: Khu vực núi Sam hiện có khoảng 250 camera an ninh. Khi phát hiện trường hợp vi phạm, lãnh đạo Công an phường sẽ cử lực lượng xuống tận nơi để giải quyết nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo báo cáo của Công an thành phố Châu Đốc, sau hơn 3 tháng vận hành, khai thác, hệ thống camera an ninh giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý 2 vụ cướp giật, 3 vụ gây rối trật tự công cộng, 3 vụ trộm cắp tài sản, 3 trường hợp ô tô đi sai làn đường, 5 trường hợp kéo - đẩy xe, 6 vụ cố ý gây thương tích, 10 trường hợp đi vào đường cấm, 12 vụ hủy hoại tài sản, 15 vụ chèo kéo khách hành hương và 17 trường hợp vượt đèn đỏ.

Điển hình, vào khoảng 22 giờ 50 phút ngày 3/1/2021, Lương Thanh Bình (sinh năm 1992, ngụ phường Núi Sam) điều khiển xe máy hướng Châu Đốc - Núi Sam. Khi Bình đến khu vực trước chùa Huỳnh Đạo (khóm Vĩnh Đông 2, phường Núi Sam) thấy có nhóm thanh niên nam, nữ khoảng 20 người đang tụ tập mang theo hung khí. Lo sợ em vợ tham gia cùng nhóm trên, Bình dừng xe lại, gọi điện thoại. Lúc này, có 2 thanh niên cầm dao chạy đến chém 4 nhát vào cánh tay và đầu của Bình. Nạn nhân cố chạy về nhà cầu cứu và nhờ người thân đưa đi bệnh viện… Sự việc sau đó được gia đình trình báo cơ quan Công an, qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh và những chứng cứ có được, Công an thành phố Châu Đốc đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

Trước đó, ngày 9/11/2020, Công an thành phố Châu Đốc bắt giữ Phạm Văn Hải (40 tuổi), Phùng Thanh Quan (20 tuổi, cùng ngụ phường Núi Sam) và Nguyễn Ngọc Thạch (23 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản của khách du lịch. Việc phát hiện, bắt giữ Quan cùng đồng bọn đều thông qua dữ liệu camera giám sát an ninh tại khu vực. Sau đó Hải và Quan đã được mời về trụ sở Công an để làm việc.

Ông Trịnh Xuân Mới (ngụ khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam) chia sẻ: Việc lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn đã ngăn chặn được tình trạng móc túi, lừa gạt du khách quanh khu vực Miếu Bà. Khi xảy ra vụ việc, Công an phường nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết. Du khách khi đến Châu Đốc không còn lo lắng về tình hình an ninh trật tự, cũng như nạn "chặt chém" giá cả đối với du khách.

Thượng tá Quách Thanh Hải đánh giá: Nhìn chung, mô hình camera an ninh trên địa bàn thành phố đã từng bước mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cướp giật, chèo kéo khách du lịch...

Bên cạnh đó, dữ liệu từ camera được lưu trữ, có thể trích xuất khi cần thiết, cung cấp hình ảnh để xử lý trường hợp vi phạm giao thông, giải quyết vụ va chạm giao thông; hỗ trợ điều tiết, phân luồng, phòng chống ùn tắc giao thông, nhất là cao điểm Tết, lễ hội vía Bà Chúa xứ núi Sam.

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm