Mang “con chữ” đến với trẻ em Việt kiều Campuchia

Mang “con chữ” đến với trẻ em Việt kiều Campuchia
Các em phải nương nhờ vào lớp học đặc biệt do các chiến sĩ bộ đội biên phòng mở ra để tìm kiếm “con chữ”. Hiện có các lớp học do cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Tuyên Bình (xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng) và Đồn biên phòng Bến Phố (xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng) đang mở cho khoảng 70 em theo học theo chương trình từ lớp một đến lớp năm. Đó là những em nhỏ Việt kiều trở về từ Campuchia, ngày phải rong ruổi mưu sinh nhiều nghề như bán vé số, lượm ve chai… đêm đến mới đến lớp phổ cập để góp nhặt từng “con chữ”.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, Trang tin điện tử tổng hợp Báo ảnh Dân tộc và Miền núi trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về lớp học đặc biệt này.



 


 
 



 
 
 
 
 

Có thể bạn quan tâm