Malaysia cho phép trẻ em không có quốc tịch được đến trường

Malaysia cho phép trẻ em không có quốc tịch được đến trường
Các em học sinh tại Kuala Lumpur, Malaysia . AFP/TTXVN
 Các em học sinh tại Kuala Lumpur, Malaysia . AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, báo trên dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Mahdzir Khalid (Ma-di Kha-lít) nêu rõ các trường hợp trẻ em nói trên phải có ít nhất bố hoặc mẹ là công dân Malaysia. Thời hạn để bố mẹ các em hoàn tất thủ tục về quốc tịch là 2 năm. Tuy nhiên, trong trường hợp những trẻ này không nhận được quyền công dân trong thời hạn trên, Bộ giáo dục vẫn sẽ cho phép các em tiếp tục đến trường. 
 
Học sinh tại một trường mẫu giáo ở Shah Alam, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia ngày 24/7/2017. AFP/TTXVN
Học sinh tại một trường mẫu giáo ở Shah Alam, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia ngày 24/7/2017. AFP/TTXVN

Tại Malaysia có rất nhiều trường hợp trẻ không có quốc tịch, hay không có tư cách công dân, và đây là một vấn đề gây “đau đầu” giới chức nước này. Những trường hợp trẻ này là con của công dân Malaysia với công dân nước ngoài nhưng không kết hôn hợp pháp, hoặc trẻ được sinh ra tại Malaysia nhưng bố mẹ chưa được cấp quyền công dân của nước này hoặc không có chứng nhận rõ ràng…, trong khi hệ thống cấp quốc tịch của Malaysia rất chặt chẽ và phức tạp.
TTXVN
TTXVN

Có thể bạn quan tâm