"Mãi ghi ơn những người con trung hiếu"

"Mãi ghi ơn những người con trung hiếu"
Các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đại biểu tham dự buổi Lễ tri ân
Các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đại biểu tham dự buổi Lễ tri ân

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình nêu rõ: Để có được cuộc sống bình yên hôm nay, Tây Bắc đã có 7.280 Mẹ Việt Nam Anh hùng; gần 172.000 liệt sĩ, trên 123.000 thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh; gần 45.000 bệnh binh; hàng nghìn người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày...
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi lễ
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi lễ

Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc là dịp để đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tôn vinh, cổ vũ, động viên tinh thần của những thương binh “tàn nhưng không phế”. Sau phần Lễ, một chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Tinh thần bất khuất - Khát vọng tự do” đã diễn ra. Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao quà tri ân, tôn vinh đại biểu là các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình của các liệt sĩ và các thương, bệnh binh…
 
Một tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ
Một tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình thăm hỏi và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp ở thành phố Sơn La
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình thăm hỏi và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp ở thành phố Sơn La

Các đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân, gia đình liệt sĩ, các thương binh tiêu biểu vùng Tây Bắc thăm quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La
Các đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân, gia đình liệt sĩ, các thương binh tiêu biểu vùng Tây Bắc thăm quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

Bài và ảnh: Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm