Lý Sơn quê hương hải đội Hoàng Sa năm xưa

Lý Sơn quê hương hải đội Hoàng Sa năm xưa
Thu hoạch cá sau ngày dài đi biển
Thu hoạch cá sau ngày dài đi biển

Ngư dân Phơi cá
Ngư dân Phơi cá

Tỏi được đóng hộp bán cho du khách và người dân
Tỏi được đóng hộp bán cho du khách và người dân

Ngư dân kéo lưới
Ngư dân kéo lưới

Địa điểm du lịch cho du khách thăm quan
Địa điểm du lịch cho du khách thăm quan

Huyện đảo Lý Sơn có diện tích gần 10km2, cách đất liền 18 hải lý (khoảng 34 km). Lý Sơn gồm 2 đảo nằm cách nhau khoảng 3 km, trong đó đảo lớn gồm 2 xã An Vĩnh, An Hải và đảo bé là xã An Bình.

Tầu khách Lý Sơn
Tầu khách Lý Sơn

Một góc đảo Lý Sơn
Một góc đảo Lý Sơn

Được mùa tỏi ở Lý Sơn
Được mùa tỏi ở Lý Sơn

Những người lính đảo đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương
Những người lính đảo đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương

Cánh đồng ngô trên đảo Lý Sơn
Cánh đồng ngô trên đảo Lý Sơn

Lý Sơn có khoảng gần 9.000 người sống bằng nghề khai thác trên biển. Toàn huyện hiện có 419 chiếc tàu, với tổng công suất trên 43.300 mã lực, sản lượng khai thác hải sản hàng năm đạt gần 35.000 tấn, chiếm gần 50% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn toàn huyện. Những năm qua, ngư dân trong huyện đã mạnh dạn đầu tư, cải hoán tàu cá có công suất lớn để vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Hiện nay, tàu thuyền của ngư dân Lý Sơn đã có mặt trên khắp vùng biển của Việt Nam từ Hoàng Sa cho đến Trường Sa.

Có thể bạn quan tâm