Thủ tướng Chính phủ chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đạt trong năm 2016; chúc Đà Nẵng đạt được những kết quả to lớn hơn nữa trong năm 2017 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Văn Sơn – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Văn Sơn – TTXVN

Đến thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng (Công an Đà Nẵng, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Bộ đội Biên phòng, Quân đội), Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã đạt được trong năm 2016 đặc biệt là dịp Tết Đinh Dậu 2017. Thủ tướng nhấn mạnh, các lực lượng vũ trang trên địa bàn cần góp phần tích cực trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố "4 an" (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội), đặc biệt trong dịp diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Nhân Tết cổ truyền, Thủ tướng cũng đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải Châu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Văn Sơn – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Văn Sơn – TTXVN
 

Có thể bạn quan tâm