Lan tỏa phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"

Lan tỏa phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"

5 năm qua (2011-2016), phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát huy được tiềm năng, trí tuệ, kinh nghiệm của cựu chiến binh. Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" đạt được kết quả toàn diện, thiết thực. 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Đăng – TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Đăng – TTXVN

 Hoạt động sản xuất kinh doanh của cựu chiến binh luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và các địa phương; tuân thủ các quy định của pháp luật, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh, có bước phát triển mới về số lượng, chất lượng, hình thức liên kết, kinh doanh và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Các ngành nghề được mở rộng, tạo thêm việc làm, thu hút nhiều lao động. Đời sống của cựu chiến binh được cải thiện rõ rệt, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cả nước. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: An Đăng – TTXVN
 Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Trong thời gian tới, toàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam phấn đấu đến hết năm 2021, cơ bản không còn hộ cựu chiến binh nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều), mỗi năm giảm 1% đến 1,5% hộ cựu chiến binh nghèo; số hộ khá và giàu đạt trên 60%; hầu hết cựu chiến binh trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe đều được tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và có việc làm… 

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: An Đăng – TTXVN
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: An Đăng – TTXVN
























Có thể bạn quan tâm