Khai mạc Hội báo toàn quốc lần đầu tiên ở Việt Nam

Khai mạc Hội báo toàn quốc lần đầu tiên ở Việt Nam
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ.
Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Sáng 13/3, Hội báo toàn quốc chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội báo toàn quốc.

Hội báo toàn quốc năm nay có chủ đề “Mừng Xuân mới, Mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, Mừng đất nước 30 năm đổi mới”.

 

Đến dự lễ khai mạc Hội báo có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và lãnh đạo các cơ quan báo chí.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Hội báo toàn quốc là sản phẩm đậm chất văn hóa, trí tuệ, làm phong phú thêm đời sống báo chí, biểu dương lực lượng báo chí cách mạng. Đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí tăng cường giao lưu, góp phần nâng cao bản lĩnh cách mạng, nghiệp vụ báo chí, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động báo chí. Đảng, Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò của báo chí, coi báo chí là phương tiện thông tin chủ yếu, lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, diễn đàn rộng lớn của nhân dân. Bác Hồ đã khẳng định “Nhà báo là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Để xứng đáng với sứ mệnh cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, mỗi nhà báo phải có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân. Hơn lúc nào hết, báo chí cần thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh chính trị, tính cách mạng, tính dân tộc, nhân văn và quốc tế; vừa kiên định lập trường cách mạng, có tinh thần hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin…

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Các đại biểu dự Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng: Báo chí cần cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa các phong trào hành động cách mạng của nhân dân, phát hiện và nhân rộng những điển hình, nhân tố mới, lấy cái tiên tiến, tích cực để đẩy lùi các tiêu cực, lạc hậu; phê bình đấu tranh không khoan nhượng với những thói hư tật xấu, hành vi tiêu cực, tham nhũng lãng phí, quan liêu làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta…

 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng mong muốn các cơ quan chức năng sẽ tích cực phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tiến tới tổ chức Hội báo toàn quốc hàng năm với quy mô ngày càng lớn, nội dung ngày càng phong phú, hiệu quả thiết thực hơn; góp phần cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…

 

Năm nay, Hội báo toàn quốc thu hút sự tham gia của hơn 400 cơ quan báo chí, trưng bày 700 ấn phẩm báo Xuân, báo Tết và gần 100 chương trình phát thanh, truyền hình về Đại hội lần thứ XII của Đảng và 30 năm đổi mới đất nước.

Hội báo toàn quốc lần đầu tiên có sự kết hợp giữa triển lãm, trưng bày với phần hội. Không giống Hội báo Xuân toàn quốc trưng bày theo từng đơn vị riêng lẻ, Hội báo toàn quốc trưng bày theo từng khối cụm, trong đó có 23 khối báo chí trung ương; 12 khối cụm báo chí các địa phương. Trong đó các gian trưng bày được chia làm hai khối gồm khối toàn cảnh báo chí và khối chuyên đề. Khối chuyên đề gồm 7 phần trưng bày chuyên đề được chia thành 7 khu vực, gồm: 30 bìa báo tiêu biểu báo Xuân 2016; 30 ảnh tiêu biểu về Đại hội Đảng XII; 30 bìa báo đẹp về Đại hội Đảng XII; 30 bài báo tiêu biểu về Đại hội Đảng XII; 30 bài báo tiêu biểu về 30 năm đất nước đổi mới; 30 tác phẩm đạt giải Báo chí quốc gia; Hội báo toàn quốc 2016 còn có phần trưng bày tài liệu, hiện vật của Dự án Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Đại biểu cùng đông đảo nhân dân Thủ đô tham quan các gian trưng bày ấn phẩm báo chí. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Đại biểu cùng đông đảo nhân dân Thủ đô tham quan các gian trưng bày ấn phẩm báo chí.
Ảnh: Danh Lam – TTXVN
 

Bên cạnh hoạt động trưng bày các ấn phẩm báo chí, Hội báo 2016 còn có nhiều hoạt động quan trọng, thiết thực với giới báo chí trong dịp đầu Xuân, năm mới như: Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ báo chí chuyên ngành năm 2016”; hội thảo “Báo chí với công tác Xây dựng Đảng”; triển lãm “Nhân dân - Tranh trên báo cũ”; triển lãm ảnh “Đất nước đổi mới”.

Ban tổ chức cũng bố trí các gian giới thiệu sách, ấn phẩm về chính trị, xã hội và báo chí. Tại Hội báo còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nhà báo thuộc các vùng, miền trong cả nước.

 

Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội báo, Ban tổ chức sẽ bình xét, trao Giải khu vực trình bày ấn tượng, đặc sắc dành cho các cụm, khối trưng bày sinh động, hấp dẫn, có sức hút công chúng; Giải bìa báo Tết dành cho các ấn phẩm báo Tết có hình thức đẹp, có bản sắc; Giải tác phẩm hay trao cho các tác phẩm báo in, điện tử tuyên truyền hiệu quả về Đại hội Đảng lần thứ XII và 30 năm đất nước đổi mới; Giải Chương trình phát thanh - truyền hình hấp dẫn ấn tượng.

 

Hội báo toàn quốc 2016 là sự kiện quan trọng của giới báo chí Việt Nam chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016 và các sự kiện lớn trong năm 2016 như: Kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kỷ niệm 30 năm đất nước đổi mới (1986-2016).

 

Hội Báo toàn quốc góp phần khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Hội Báo cũng là nơi tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân; góp phần nâng cao vai trò, vị trí và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội.

 

Hội Báo toàn quốc 2016 là chương trình khởi đầu để tiến tới tổ chức Hội báo hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21/4 và Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

 

Hội báo toàn quốc 2016 diễn ra đến hết ngày 15/3, tại tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam./.

Có thể bạn quan tâm