Lưu học sinh Lào tại Điện Biên rộn ràng đón Tết Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Điện Biên rộn ràng đón Tết Bunpimay
Một tiết mục văn nghệ của các lưu học sinh Lào. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Một tiết mục văn nghệ của các lưu học sinh Lào. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Trong buổi giao lưu, các lưu học sinh Lào đã nhận được những lời chúc tốt đẹp nhân dịp năm mới của các thầy cô giáo và bạn bè Việt Nam. Các em cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp, ý nghĩa của ngày Tết Bunpimay và hòa mình vào điệu múa Lăm vông rộn ràng, đậm chất văn hóa của đất nước Lào. 

Đặc biệt, nhà trường đã tổ chức cho lưu học sinh Lào các nghi thức không thể thiếu trong ngày Tết Bunpimay của Lào như: lễ cúng, buộc chỉ cổ tay, té nước cầu may…cầu chúc cho nhau những điều may mắn, hạnh phúc trong dịp năm mới. 
 
Nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu may trong dịp tết cổ truyền Bunpimay. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu may trong dịp tết cổ truyền Bunpimay.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Thạo A Nụ Phạp Sẻng Pạ Sợt, sinh viên năm 3 Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên cho biết: Đây là tết thứ 3 ở Điện Biên và Việt Nam như là quê hương thứ 2. Em cảm thấy vui mừng và hạnh phúc như ở chính đất nước mình, khi các thầy cô ở đây tổ chức những nghi lễ tết như ở bên Lào và các bạn sinh viên Việt Nam cũng tham gia rất nhiệt tình. 
 
Nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu may trong dịp tết cổ truyền Bunpimay. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Nghi thức té nước cầu may mắn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Lưu học sinh làm lễ cúng dịp tết cổ truyền Bunpimay. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu may trong dịp tết cổ truyền Bunpimay.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
Nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu may trong dịp tết cổ truyền Bunpimay. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Nghi thức té nước cầu may mắn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Lưu học sinh làm lễ cúng dịp tết cổ truyền Bunpimay. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Nghi thức té nước cầu may mắn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Lưu học sinh Lào tại Điện Biên rộn ràng đón Tết Bunpimay  ảnh 5
Lưu học sinh làm lễ cúng dịp tết cổ truyền Bunpimay.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Anh Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng công tác Học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên nhấn mạnh: Cứ đến dịp tháng 4 hàng năm, nhà trường đều tổ chức các nghi lễ đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào. Ngoài ra còn có các hoạt động thể thao giao lưu giữa học sinh, sinh viên hai nước, thể hiện sự quan tâm của nhà trường nhằm giúp các em phát huy truyền thống dân tộc. Đồng thời gắn kết thêm tình cảm giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên Lào nói riêng và gắn kết tình cảm hai nước Việt Nam – Lào nói chung 

Theo thỏa thuận hợp tác của UBND tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào gồm: U Đôm Xây, Luông Pha Băng và Phong Sa Ly từ năm 2003, hàng năm tỉnh Điện Biên tiếp nhận khoảng 90 học sinh nước bạn Lào sang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh. Năm học 2017 – 2018 có gần 450 lưu học sinh Lào đang theo học tại tỉnh Điện Biên, trong đó chủ yếu là tại các trường: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Hàng năm, đến dịp trung tuần tháng 4, các trường có lưu học sinh Lào theo học đều tổ chức Tết cho các em. Dù phải đón tết xa nhà nhưng các em vẫn cảm nhận được cái Tết cổ truyền hạnh phúc của dân tộc mình với sự thân thiện và quý mến của thầy cô và bạn bè tại Điện Biên.

Xuân Tư 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm