Lượng du khách đến Cà Mau tăng mạnh

Lượng du khách đến Cà Mau tăng mạnh
Theo ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển, Cà Mau: Trong ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khu du lịch Đất Mũi và khu du lịch Khai Long đã đón hơn 30.000 lượt khách đến tham quan. Lượng du khách đổ về đông là do tuyến đường Hồ Chí Minh nối từ huyện Năm Căn về đến xã Đất Mũi đã được thông xe.

Lượng du khách đến Cà Mau tăng mạnh ảnh 1
Toàn cảnh khu di tích lịch sử Bến Vàm Lũng. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Lượng du khách đến Cà Mau tăng mạnh ảnh 2
Du khách tham quan khu di tích lịch sử Bến Vàm Lũng. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành liên quan huy động nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp các điểm du lịch, nhằm đưa lĩnh vực du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó, cơ quan chủ quản cần tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách đến tham quan tại các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Lượng du khách đến Cà Mau tăng mạnh ảnh 3
Ba Khía – một sản vật đặc trưng của rừng ngập mặn huyện Ngọc Hiển. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Lượng du khách đến Cà Mau tăng mạnh ảnh 4
Khách tham quan, mua sắm các loại đặc sản biển tại huyện Ngọc Hiển. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Cùng với đó, tỉnh chú trọng việc liên kết phát triển du lịch vùng; kết nối các tuyến đường giao thông phục vụ phát triển du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng và đa dạng các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, khuyến khích các hộ dân tham gia mô hình du lịch sinh thái cộng đồng... Cà Mau phấn đấu thu hút 1,2 triệu lượt khách du lịch vào cuối năm nay.

Lượng du khách đến Cà Mau tăng mạnh ảnh 5
Toàn cảnh Huyện Ngọc Hiển. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Lượng du khách đến Cà Mau tăng mạnh ảnh 6
Dân cư phần lớn tập trung theo các kênh, rạch để thuận tiện trong việc làm ăn, sinh sống. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Lượng du khách đến Cà Mau tăng mạnh ảnh 7
Các phương tiện giao thông thủy giúp người dân vận chuyển, đánh bắt thủy hải sản. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Cà Mau đang đẩy nhanh tiến độ thi công 4 công trình quan trọng tại khu du lịch Mũi Cà Mau, huyện Ngọc Hiển, trong đó có công trình cột cờ Hà Nội. Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh còn tổ chức khảo sát, cập nhật thông tin các khu, tuyến, điểm du lịch, sản phẩm du lịch, các danh thắng, đơn vị kinh doanh du lịch, điểm vui chơi mua sắm và giải trí; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch./.
Kim Há 

Có thể bạn quan tâm