Lung linh sắc hoa Tớ Dày vùng cao Mù Cang Chải

Lung linh sắc hoa Tớ Dày vùng cao Mù Cang Chải
Đồng bào Mông nơi đây cho biết: cách đây khoảng 300 năm, khi đến định cư nơi đây thì đã có loại cây này. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Đồng bào Mông nơi đây cho biết: cách đây khoảng 300 năm, khi đến định cư nơi đây thì đã có loại cây này. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hoa “Tớ Dày” là loại hoa rừng thuộc họ “hoa đào”, người Mông ở Mù Cang Chải thường gọi là “Pằng tớ dầy” dịch theo nghĩa tiếng Việt là “Hoa đào rừng”. Hoa thường nở vào cuối năm dương lịch trước hoa đào khoảng 1 tháng. Đây là loại hoa đặc trưng ở vùng núi phía Tây bắc, trong đó có huyện Mù Cang Chải, là thứ "đặc sản" riêng có của núi rừng Tây Bắc và Mù Cang Chải thu hút du khách và làm say đắm lòng người mỗi dịp tết đến, xuân về.
 
Hoa Tớ Dày được người dân La Pán Tẩn trồng quanh nhà. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Hoa Tớ Dày được người dân La Pán Tẩn trồng quanh nhà.
Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hoa Tớ Dày thường nở vào cuối năm dương lịch trước hoa đào khoảng một tháng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Hoa Tớ Dày thường nở vào cuối năm dương lịch trước hoa đào khoảng một tháng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hoa chỉ có năm cánh hồng với nhụy dài đỏ rực nở. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Hoa chỉ có năm cánh hồng với nhụy dài đỏ rực nở. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hoa Tớ Dày có một vẻ đẹp riêng và quyến rũ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Hoa Tớ Dày có một vẻ đẹp riêng và quyến rũ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Vào những dịp lễ tết, những nam thanh nữ tú người Mông lại cùng nhau chơi hội, du xuân dưới những tán hoa Tớ Dày. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Vào những dịp lễ tết, những nam thanh nữ tú người Mông lại cùng nhau chơi hội, du xuân dưới những tán hoa Tớ Dày. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ngày Tết đến xuân về, những người đàn ông Mông ở Mù Cang Chải đều mang theo khèn và biểu diễn những điệu múa khèn mạnh mẽ thể hiện sự trai tráng của mình dưới gốc hoa Tớ Dày. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Ngày Tết đến xuân về, những người đàn ông Mông ở Mù Cang Chải đều mang theo khèn và biểu diễn những điệu múa khèn mạnh mẽ thể hiện sự trai tráng của mình dưới gốc hoa Tớ Dày. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Nam thanh, nữ tú người Mông xã La Pán Tẩn cùng nhau chơi trò chơi ném còn dưới gốc hoa Tớ Dày. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Nam thanh, nữ tú người Mông xã La Pán Tẩn cùng nhau chơi trò chơi ném còn dưới gốc hoa Tớ Dày. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hoa Tớ Dày thuộc loại cây thân gỗ, chỉ mọc và nở hoa ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Hoa Tớ Dày thuộc loại cây thân gỗ, chỉ mọc và nở hoa ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Hoa Tớ Dày là thứ "đặc sản" riêng của núi rừng Tây Bắc và Mù Cang Chải thu hút du khách và làm say đắm lòng người mỗi dịp tết đến, xuân về. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Hoa Tớ Dày là thứ "đặc sản" riêng của núi rừng Tây Bắc và Mù Cang Chải thu hút du khách và làm say đắm lòng người mỗi dịp tết đến, xuân về. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tuấn Anh 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm