Lục Ngạn đánh thức du lịch xanh

Vào vụ thu hoạch vải thiều, cam, bưởi hằng năm, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, du lịch trải nghiệm. Ảnh: Danh Lam
Vào vụ thu hoạch vải thiều, cam, bưởi hằng năm, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, du lịch trải nghiệm. Ảnh: Danh Lam

Lục Ngạn là một huyện miền núi giàu tiềm năng phát triển du lịch xanh (du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng) của tỉnh Bắc Giang. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với những điểm du lịch hấp dẫn như hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần, chùa Am Vãi, đồng thời là vùng đất giàu bản sắc văn hóa.

Lục Ngạn đánh thức du lịch xanh ảnh 1Vào vụ thu hoạch vải thiều, cam, bưởi hằng năm, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, du lịch trải nghiệm. Ảnh: Danh Lam

Huyện còn sở hữu vùng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc, diện tích trên 15.000 ha, rất lợi thế để phát triển du lịch vườn cây ăn quả, nhất là vào mùa vải thiều, cam, bưởi. Cách đây chưa lâu, hàng chục gia đình trong huyện đã được Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn lựa chọn để đưa vào tour du lịch nhà vườn kết hợp với ngắm cảnh hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần, thăm làng mỳ Thủ Dương, tạo dấu ấn đậm nét về đất và người Lục Ngạn.

Lục Ngạn đánh thức du lịch xanh ảnh 2Khu vực hồ Cấm Sơn là một trong hai không gian du lịch chính trong Đề án phát triển du lịch sinh thái cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam
Lục Ngạn đánh thức du lịch xanh ảnh 3Khu du lịch hồ Khuôn Thần nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Đạt

Để đánh thức tiềm năng du lịch xanh, Lục Ngạn đã xây dựng Đề án phát triển du lịch sinh thái cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; trọng tâm là xây dựng hai không gian du lịch chính là khu vực hồ Cấm Sơn và vùng cây ăn quả, đồng thời bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Nùng tại làng cổ Bắc Hoa, xã Tân Sơn.

Danh Lam

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm