Lực lượng biên phòng giúp người dân Quảng Nam chèn chống nhà cửa phòng mưa bão

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm giúp người dân xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An chèn chống nhà cửa. Ảnh: TTXVN
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm giúp người dân xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An chèn chống nhà cửa. Ảnh: TTXVN

Cùng với việc nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn neo đậu và quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại các khu vực neo đậu an toàn; trong đêm 6/10, lực lượng Biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Nam đã tổ chức bắn pháo hiệu thông báo về tình hình diễn biến của thời tiết, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ giúp nhân dân chèn chống nhà cửa, kho tàng trước khi áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão đổ bộ vào đất liền.

Lực lượng biên phòng giúp người dân Quảng Nam chèn chống nhà cửa phòng mưa bão ảnh 1Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm giúp người dân xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An chèn chống nhà cửa. Ảnh: TTXVN

Để ứng phó hiệu quả với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam duy trì trực 100% quân số tại các đơn vị, chuẩn bị 22 tàu, hàng chục ca nô và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động đến những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai để giúp đỡ nhân dân. Các Đài trực canh ven biển đang thường xuyên phát các bản tin về tọa độ, diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho 77 tàu cá có công suất lớn với 2.437 lao động đang làm ăn trên ngư trường vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa khẩn trương tìm nới trú ẩn an toàn hoặc di chuyển thoát ra ngoài vùng nguy hiểm của áp thấp có thể mạnh lên thành bão.

Lực lượng biên phòng giúp người dân Quảng Nam chèn chống nhà cửa phòng mưa bão ảnh 2Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm bắn pháo hiệu thông báo cho tàu thuyền còn làm ăn trên biển khẩn trương trở về đất liền. Ảnh: TTXVN

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cho biết: Tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, trong đêm 6/10, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã tổ chức bắn nhiều loạt pháo hiệu để thông báo cho ngư dân còn làm ăn trên biển khẩn trương trở về đất liền để phòng ngừa thiệt hại do mưa bão gây ra. Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm còn huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển đơn vị quản lý và giúp nhân dân trên đảo chèn chống nhà cửa, đưa phương tiện tàu thuyền đánh cá vào nơi trú ẩn an toàn.

Lực lượng biên phòng giúp người dân Quảng Nam chèn chống nhà cửa phòng mưa bão ảnh 3Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm giúp ngư dân trên đảo Tân Hiệp đưa ghe thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tá Nguyễn Hoang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, tại các Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế cảng Kỳ Hà, ngoài việc hướng dẫn cho hàng nghìn tàu thuyền sắp xếp, neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè để phòng ngừa rủi ro. Cán bộ chiến sĩ các Đồn Biên phòng còn giúp người dân địa phương chèn chống nhà cửa, gia cố và thu hoạch sớm gần 400 lồng bè cá ven sông Thu Bồn, sông Trường Giang và khu vực cửa biển Cửa Đại để hạn chế thiệt hại.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to trên diện rộng, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, nhất là các địa phương ven biển, khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở núi cao, khu vực thường xảy ra tình trạng lũ ống, lũ quét chủ động di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đoàn Hữu Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm