Long An: Ùn tắc tại các trục lộ giao thông về Thành phố Hồ Chí Minh

Long An: Ùn tắc tại các trục lộ giao thông về Thành phố Hồ Chí Minh
Tuy nhiên khoảng 13 giờ cùng ngày, lượng người tham gia giao thông càng ngày càng đông đã làm cho các trục giao thông trên địa bàn tỉnh Long An bị ùn tắc.
Ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực vòng xoay Trung Lương sáng mùng 6 Tết. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
Ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực vòng xoay Trung Lương sáng mùng 6 Tết. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
 
Long An là tỉnh nằm ngay cửa ngõ miền Tây, công nhân, người lao động ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi đến thành phố Hồ Chí Minh,  Bình Dương, Đồng Nai… phải đi qua Long An,  đã dẫn đến các tuyến đường như: Đoạn quốc lộ 1 A, tuyến cao tốc  Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương;  Quốc lộ N2 đi từ hướng Đồng Tháp, An Giang về thành phố Tân An đi Thành phố Hồ Chí Minh… bị ùn tắc.

Tất cả các phương tiện đi chuyển trên các trục lộ chính qua địa bàn tỉnh Long An về Thành phố Hồ Chí Minh càng về chiều, càng tăng đã dẫn đến ùn tắc giao thông nhiều giờ liền. Tại cầu Kênh 12, trước cổng UBND huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) đến 19 giờ ngày 10/2, các phương tiện  trên Quốc lộ 62 di chuyển rất chậm. Lực lượng công an giao thông trên địa bàn được huy động để phân luồng cho xe di chuyển, nhưng vẫn không tránh khỏi ùn tắc.
  
Tại Quốc lộ 1A, đoạn thuộc huyện Bến Lức, đến 19h30 vẫn bị ùn tắc gần 4 km. Theo ghi nhận của phóng viên, nguyên nhân do lượng người tham gia giao thông đông, nhưng gặp phải đèn xanh, đèn đỏ tại ngã tư Nhựt Chánh và gần đầu cầu Bến Lức 2 (hướng từ miền tây về Thành phố Hồ Chí Minh) khá hẹp, người tham gia giao thông chen lấn nhau.

Nguy hiểm hơn, khá đông người đi đường vì bị tắc đường đã đi ngược chiều qua cầu Bến Lức 1 (hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về miền tây), làm cho những người tham gia giao thông đúng chiều phải tránh né. Mặc dù có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết, phân luồng nhưng tình hình ùn tắc và đi người ngược chiều vẫn xảy ra.
  
Theo báo cáo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Long An, từ ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (28 tháng Chạp) đến nay, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 6 người, thiệt hại sản ước tính 162 triệu đồng.

Cụ thể,  huyện Thạnh Hóa xảy ra 1 vụ, chết 2 người; Thủ Thừa 2 vụ, bị thương 1 người; Thành phố Tân An 1 vụ, bị thương 1 người; Vĩnh Hưng 1 vụ, bị thương 1 người; Đức Huệ 1 vụ, bị thương 3 người./.
                Thanh Bình
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm