Long An:

Long An: Tai nạn vào giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông

Long An: Tai nạn vào giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông
Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, ông Giàu đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 83P2 - 976.37 chở theo con gái Sơn Thị Ngọc Yến (sinh năm 1996) lưu thông hướng về Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị một xe đầu kéo container biển kiểm soát  71C – 029.90 lưu thông cùng chiều tông từ phía sau. Vụ va chạm khiến ông Giàu bị mất tay lái, ngã xuống nền đường tử vong tại chỗ. Chị Yến bị hất văng ra lề đường và bị thương nhẹ.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bùi Như Trường Giang - TTXVNHiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bùi Như Trường Giang - TTXVN
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bùi Như Trường Giang - TTXVN
Theo chị Sơn Thị Ngọc Yến, cả hai bố con đều làm công nhân ở Bình Dương, tranh thủ mấy ngày nghỉ về quê ở Sóc Trăng để giải quyết công việc gia đình, khi trên đường quay trở lại Bình Dương để làm việc đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm.
 
Tuyến tránh qua thành phố Tân An là đoạn đường có mật độ giao thông đông đúc, đặc biệt là các loại xe khách, xe tải cỡ lớn, xe đầu kéo container…

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm đã khiến cho tuyến đường ùn tắc, các phương tiện lưu thông khó khăn.
 
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm