Long An nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Long An nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng
Theo đó, tỉnh chú trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng chống tham nhũng. Vai trò của quần chúng nhân dân trong phòng chống tham nhũng được phát huy.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Nguồn: Báo Long An online
Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Nguồn: Báo Long An online

Ngành chức năng Long An phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ trong việc tuyên truyền và thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng. Cùng với đó, các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ việc thu chi ngân sách; công khai minh bạch tài sản thu nhập; tăng cường giám sát việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết có liên quan đến công dân và doanh nghiệp…

Tỉnh Long An đẩy mạnh thanh tra công vụ, tăng cường cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực gắn liền với quyền lợi của người dân, doanh nghiệp; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nghiêm khắc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách...
 
Năm 2018,  các cấp, ngành của tỉnh Long An đã tiếp nhận 15 tin tố giác tham nhũng qua đường dây nóng và hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Qua hoạt động tự kiểm tra, thanh tra nội bộ của các cơ quan chức năng đã phát hiện hai vụ tham nhũng, xử lý buộc thôi việc hai công chức thuế. Hoạt động thanh tra đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra hai vụ việc liên quan tham nhũng. Qua đó, tỉnh đã xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng với 13 trường hợp, trong đó xử lý 6 cảnh cáo, 4 khiển trách, 3 phê bình. Cơ quan chức năng đã thụ lý điều tra 4 vụ với 5 bị can liên quan đến tham nhũng.
Long An triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2019. Nguồn: Báo Long An online
Long An triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2019. Nguồn: Báo Long An online

Nổi bật như vụ tham ô tài sản xảy ra tại Bảo hiểm Xã hội huyện Mộc Hóa, bị can Nguyễn Quốc Lộc có sai phạm số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; vụ tham ô tài sản xảy ra tại Chi cục Thuế thị xã Kiến Tường, bị can Trần Tử Vân sai phạm số tiền gần 460 triệu đồng…/.
                 Bùi Giang
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm