Long An: Khánh thành Phòng trưng bày thân thế, sự nghiệp Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Long An: Khánh thành Phòng trưng bày thân thế, sự nghiệp Luật sư Nguyễn Hữu Thọ
Theo ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, công trình Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã được đưa vào sử dụng tháng 7/2015, nhưng hạng mục quan trọng của Khu lưu niệm chưa được đầu tư hoàn chỉnh, chỉ mới thể hiện phần trưng bày giới thiệu về đất nước và con người Bến Lức – quê hương của Luật sư.

Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An cùng các đại biểu cắt băng khánh thành phòng trưng bày thân thế, sự nghiệp Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Thanh Bình – TTXVN
Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An cùng các đại biểu cắt băng khánh thành phòng trưng bày thân thế, sự nghiệp Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Thanh Bình – TTXVN
  
Đáp ứng nhu cầu tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tỉnh Long An đầu tư xây dựng Phòng trưng bày thân thế, sự nghiệp Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng.

Phòng trưng bày được bố trí gần 150 bức ảnh, hiện vật, tài liệu khoa học với các chủ đề Luật sư Nguyễn Hữu Thọ một lòng với Đảng, Luật sư với công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; vị Luật sư bảo vệ công lý; Luật sư-một nhân cách cao đẹp;….
  
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (1910-1996) sinh tại làng Long Phú, tổng Long Hưng Hạ, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An cùng các đại biểu tham quan phòng trưng bày thân thế, sự nghiệp Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN
Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An cùng các đại biểu tham quan phòng trưng bày thân thế, sự nghiệp Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Năm 11 tuổi,  ông sang Pháp du học và đỗ cử nhân luật. Sinh thời, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…
  
Việc đưa vào hoạt động Phòng trưng bày thân thế, sự nghiệp Luật sư Nguyễn Hữu Thọ góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giúp thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của cha ông ta qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu tham quan phòng trưng bày thân thế, sự nghiệp Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Thanh Bình – TTXVN
Các đại biểu tham quan phòng trưng bày thân thế, sự nghiệp Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Thanh Bình – TTXVN
Đồng thời, đây là điểm tham quan, du lịch của nhân dân trong và ngoài tỉnh Long An cũng như du khách quốc tế, qua đó góp phần tạo nên bộ mặt văn hóa của Bến Lức, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở huyện Bến Lức nói riêng và tỉnh Long An nói chung./.
 Thanh Bình

Có thể bạn quan tâm