Long An: Họp mặt đại biểu dân tộc, tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân

Long An: Họp mặt đại biểu dân tộc, tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân

Ngày 5/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt đại biểu dân tộc, tôn giáo mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023. Tham dự có lãnh đạo tỉnh Long An, đại diện các đơn vị cùng gần 200 đại biểu đại diện cho cộng đồng các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn.

Long An: Họp mặt đại biểu dân tộc, tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu chúc mừng năm mới tại buổi họp mặt các tôn giáo, dân tộc. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022. Theo đó, dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tình hình chính trị thế giới xảy ra nhiều biến động nhưng tỉnh Long An đạt được nhiều kết quả tích cực: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,26%, thu ngân sách nhà nước gần 22.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 90,2 triệu đồng/năm...

Đại diện các dân tộc, tôn giáo bày tỏ vui mừng về những kết quả tỉnh Long An nói riêng, cả nước nói chung đạt được trong năm qua; cảm ơn chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động. 

Long An: Họp mặt đại biểu dân tộc, tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân ảnh 2 Đại diện các tôn giáo, dân tộc tham dự buổi họp mặt. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được chia sẻ, chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, tác động mạnh mẽ đến tình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, năm 2022, tỉnh Long An đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sự đóng góp to lớn của các tôn giáo, dân tộc, của khối đại đoàn kết toàn dân.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn trong việc thực hiện các mục tiêu chung của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị các chức sắc, tín đồ tôn giáo và cộng đồng các dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo; tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch của địa phương.
 
Trước thềm năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được gửi lời chúc đại biểu các dân tộc, các chức sắc, tín đồ tôn giáo và toàn thể nhân dân năm mới an khang thịnh vượng, đạt nhiều thành công mới.

Bùi Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm