Long An: Gặp mặt “Chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em”

Long An: Gặp mặt “Chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em”
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Long An nói riêng trong đời sống xã hội của đất nước và địa phương.
Trao bảng tượng trưng các phần quà cho Quỹ hỗ trợ trẻ em gái. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
Trao bảng tượng trưng các phần quà cho Quỹ hỗ trợ trẻ em gái.
Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An cho biết: Năm 2018, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tập hợp, vận động chị em không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, góp phần cùng Đảng ủy, chính quyền thực hiện mục tiêu giảm nghèo, chăm lo cho cộng đồng. Với sự góp công, góp sức của chị em, các cấp Hội  trong tỉnh đã xây dựng 126 mái ấm tình thương với tổng kinh phí 19 tỷ đồng; hỗ trợ vay vốn cho hơn 54.000 phụ nữ; thực hiện nhiều chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; xây dựng mô hình các tổ tiết kiệm giúp nhau vốn xoay vòng để phát triển kinh tế, giúp chị em phụ nữ thoát nghèo… Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật các cấp hội phụ nữ trong thời gian qua, cũng như đóng góp to lớn của phụ nữ trong tất cả các mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Phó Chủ tịch Phạm Văn Cảnh đề nghị trong thời gian tới các cấp hội cần quan tâm, đổi mới hoạt động; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực hỗ trợ hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc… Ông cũng đề nghị các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cấp hội phụ nữ hoạt động; quan tâm, hỗ trợ những chị em có hoàn cảnh khó khăn…
Lãnh đạo tỉnh Long An trao bằng khen của UBND tỉnh cho các chi hội phụ nữ tiêu biểu. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Long An trao bằng khen của UBND tỉnh cho các chi hội phụ nữ tiêu biểu. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
Nhân dịp này Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng 50 xe đạp cho trẻ em khó khăn ở vùng biên giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An tặng 20 phần quà cho trẻ em nghèo, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng./. 
Bùi Giang

Có thể bạn quan tâm