Lộn xộn hoạt động dịch vụ tại lễ hội Phủ Dầy 2016

Lộn xộn hoạt động dịch vụ tại lễ hội Phủ Dầy 2016
Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm đông người, một số hộ dân gần các khu di tích vẫn cố tình lập các điểm trông giữ xe tự phát thu phí ở mức cao (10.000 đồng/xe máy), gấp đôi so với quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định. Không những thế, ngay trong khuôn viên một số đền, phủ trong quần thể Di tích lịch sử văn hóa Phù Dầy, hàng hóa được bày bán tràn lan, rác xả bừa bãi trông nhếch nhác, phản cảm; điểm viết sớ, xem tướng số, đánh bạc trá hình vô tư hành nghề…đã để lại những hình ảnh không đẹp trong lòng du khách thập phương.

Trò chơi phi tiêu “câu” tiền của khách tại lễ hội Phủ Dầy năm 2016 (ảnh chụp sáng 12/4).
Trò chơi phi tiêu “câu” tiền của khách tại lễ hội Phủ Dầy năm 2016 (ảnh chụp sáng 12/4). 
Viết sớ chữ nho, xem tướng số qua vân bàn tay tại Phủ Tiên Hương (thuộc quần thể Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy) có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/người (ảnh chụp sáng 12/4).
Viết sớ chữ nho, xem tướng số qua vân bàn tay tại Phủ Tiên Hương (thuộc quần thể Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy) có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/người (ảnh chụp sáng 12/4). 
Viết sớ chữ nho, xem tướng số qua vân bàn tay tại Phủ Tiên Hương (thuộc quần thể Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy) có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/người.
Viết sớ chữ nho, xem tướng số qua vân bàn tay tại Phủ Tiên Hương (thuộc quần thể Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy) có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/người.
Tiền lẻ dắt đầy trên ban thờ tại Phủ Tiên Hương, thuộc quần thể Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy.
Tiền lẻ dắt đầy trên ban thờ tại Phủ Tiên Hương, thuộc quần thể Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy. 
: Du khách đội lễ chen nhau vào Phủ Tiên Hương, thuộc quần thể Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy.
: Du khách đội lễ chen nhau vào Phủ Tiên Hương, thuộc quần thể Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm