Lợi ích từ mô hình trồng xen canh sầu riêng trong vườn cà phê

Lợi ích từ mô hình trồng xen canh sầu riêng trong vườn cà phê
Cách đây 5 năm, với gần 4 ha cà phê, mỗi năm gia đình ông Lê Văn Quang chỉ thu hoạch được khoảng 8 tấn, giá cả lại biến động thất thường nên hiệu quả kinh tế chưa thật sự cao. Năm 2010, nhận thấy mô hình trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê ở một số nơi mang lại kết quả khá cao nên ông Quang đã mạnh dạn làm theo. Ông tìm mua các giống sầu riêng có chất lượng như Ri6, các giống “cơm vàng, hạt lép” để trồng xen trong 4 ha cà phê.

Mô hình trồng cây sầu riêng xen trong vườn cà phê của gia đình ông Quang
Mô hình trồng cây sầu riêng xen trong vườn cà phê của gia đình ông Quang
Bên cạnh đó, ông tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn cà phê theo đúng quy trình kỹ thuật. Kết quả, 2 năm trở lại đây, mỗi năm gia đình ông Quang thu hoạch khoảng 20 tấn cà phê, 50 tấn sầu riêng. Sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi năm, gia đình ông thu từ 450 đến 500 triệu đồng.

Theo ông Quang thì cà phê là loại cây ưa bóng mát còn cây sầu riêng là loại cây hoàn toàn phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng nơi đây. Nếu trồng xen canh sầu riêng trong vườn cà phê sẽ làm tăng năng suất của cả hai loại cây trồng. Qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích đất.

Hiện nay, trên địa bàn xã Nhân Cơ, ngoài gia đình ông Quang còn nhiều hộ dân khác đang áp dụng mô hình canh tác này. Cùng với chú trọng đầu tư chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật thì việc xen canh nhiều loại cây trồng trên một diện tích đất sản xuất vừa tiết kiệm được chi phí, nhân công, vừa giảm được rủi ro hơn khi chỉ độc canh cây cà phê.
Báo Đắk Nông

Có thể bạn quan tâm