Lời cảm ơn của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả Báo Nhân dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả Báo Nhân dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV, năm 2020 - Giải thưởng cao quý nhất của những người làm báo Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Cung văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô vào tối 24/10/2021. Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương và các tầng lớp nhân dân. Nội dung như sau:

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV, năm 2020 - Giải thưởng cao quý nhất của những người làm báo Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Cung văn hoá lao động Hữu nghị Việt Xô vào tối 24/10/2021.

Lời cảm ơn của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả Báo Nhân dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN  

Hội Nhà báo Việt Nam và Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia rất vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới dự Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV và có bài phát biểu chúc mừng, động viên khích lệ giới báo chí cả nước. Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia cũng được đón các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội tham dự Lễ trao Giải.

Đây là sự cổ vũ, động viên khích lệ to lớn đối với những người làm báo. Thay mặt giới báo chí cả nước, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, sự giúp đỡ quý báu, niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương và các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ những người làm báo cả nước sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm