Linh hoạt ứng phó với dịch COVID-19 phù hợp với thực tiễn ở mỗi địa phương

Gấp rút thi công khu cách ly y tế tập trung số 2 tại huyện Lâm Thao. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Gấp rút thi công khu cách ly y tế tập trung số 2 tại huyện Lâm Thao. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Bộ Y tế cho biết, từ 17 giờ ngày 21/10 đến 17 giờ ngày 22/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.985 ca mắc mới, trong đó 3.977 ca ghi nhận trong nước (tăng 359 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố; có 1.782 ca trong cộng đồng.

Linh hoạt ứng phó với dịch COVID-19 phù hợp với thực tiễn ở mỗi địa phương ảnh 1 Gấp rút thi công khu cách ly y tế tập trung số 2 tại huyện Lâm Thao. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Các địa phương ghi nhận số ca mắc giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Thành phố Hồ Chí Minh (50 ca), Tây Ninh (38 ca), Cà Mau (28 ca). Các địa phương ghi nhận số ca mắc tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (266 ca), An Giang (46 ca), Sóc Trăng (39 ca). Trung bình số ca mắc mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.400 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 881.522 ca mắc, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.951 ca mắc).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca mắc mới ghi nhận trong nước là 876.788 ca, trong đó có 800.509 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Ngày 22/10, cả nước có 5.202 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 803.326 ca. Hiện đang còn 3.073 bệnh nhân nặng điều trị trong các cơ sở y tế. Trong ngày, 56 ca tử vong được ghi nhận, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh (33 ca), Bình Dương, An Giang (mỗi địa phương 7 ca), Long An (3 ca), Kiên Giang (2 ca), Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Phước, Sóc Trăng (mỗi địa phương 1 ca).

Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 71 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.543 ca, chiếm 2,5% so với tổng số ca mắc.

Cả nước không có tỉnh, thành phố ở mức nguy cơ cao và rất cao

Bộ Y tế vừa công bố đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó 26 tỉnh xanh, 37 tỉnh vàng, không có tỉnh, thành phố cam và đỏ.

Cụ thể, 26 tỉnh, thành phố cấp 1 (bình thường mới), gồm: Bà Rịa Vũng Tàu; Bắc Giang; Bắc Kạn; Bình Thuận, Cao Bằng, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Trà Vinh, Tuyên Quang, Yên Bái.

37 tỉnh, thành phố cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình) gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Thuế, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.

Cả nước có 372 huyện xanh; 6.946 xã xanh; 287 huyện vàng; 2.790 xã vàng.

Toàn quốc không có tỉnh, thành phố ở cấp 3 (vùng cam, nguy cơ cao) và cấp 4 (vùng đỏ, nguy cơ rất cao). Tuy nhiên, vẫn có 14 huyện, 98 phường/xã thuộc vùng cam; 2 huyện (ở Quảng Nam, Thanh Hóa) và 37 phường, xã thuộc vùng đỏ.

Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có 2 địa phương thuộc cấp độ 1 là Hà Nội và Hải Phòng. Ba thành phố còn lại gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ là vùng vàng, thuộc cấp độ 2.

Linh hoạt, nhanh chóng trong phòng, chống dịch

Các địa phương trong cả nước luôn thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, nhất là ở một số nơi có diễn biến dịch đang phức tạp.

Cụ thể, ngày 22/10, thành phố Hà Nội ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca tại cộng đồng là vợ chồng nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện 108 sau nhiều ngày không ghi nhận ca bệnh cộng đồng; 8 ca còn lại đều đã được cách ly.

Liên quan đến hai ca ghi nhận tại cộng đồng, lực lượng chức năng đã điều tra được 6 trường hợp F1 và 4 người liên quan. Bệnh viện 108 đã xét nghiệm 320 trường hợp là F1 và liên quan đến ca dương tính P.Đ.T.. Kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân ở ngõ 67 Giáp Bát (khoảng 150 người) và hiệu thuốc Anh Thư (Quốc Tử Giám, Đống Đa).

Nhờ xét nghiệm, sàng lọc nhanh, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện thêm các ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 22/10, tỉnh đã ghi nhận thêm 15 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 9 ca trong cộng đồng, 6 ca đã được cánh ly, vùng phong tỏa đã được quản lý. Kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, toàn tỉnh phát hiện 267 ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh hiện tại có 2.004 trường hợp F1; 10.450 trường hợp F2 và 3.692 trường hợp F3 đang được quản lý, theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. Bệnh viện Dã chiến tỉnh Phú Thọ đang theo dõi và điều trị 260 ca mắc COVID-19, không có ca bệnh xuất hiện tình trạng nặng. Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP; Quyết định của Bộ Y tế), toàn tỉnh đang ở cấp độ 2.

Ngày 22/10, Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, ổ dịch tại huyện Ý Yên ghi nhận thêm 17 ca mắc COVID-19 mới; trong đó tại "tâm dịch" thôn Đằng Động, xã Yên Hồng 15 ca, hai ca còn lại ở tổ 7, thị trấn Lâm và thôn Nội Hoàng, xã Yên Minh.

Như vậy, tính từ ngày 17-22/10, huyện Ý Yên đã ghi nhận 51 ca mắc COVID-19. Chính quyền và cơ quan chức năng địa phương đang triển khai các biện pháp cấp bách để kiểm soát, ngăn nguy cơ lây lan dịch trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tiếp tục tăng, UBND huyện Ý Yên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ Tổ dân phố 1,2,3,4,5,6,7, thị trấn Lâm, với trên 2.420 hộ dân, hơn 8.890 nhân khẩu từ 18 giờ ngày 22/10.

Hiện cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nam Định thuộc cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Huyện Ý Yên thuộc cấp độ 2; xã Yên Phong và thị trấn Lâm (huyện Ý Yên) thuộc cấp độ 2 (nguy cơ trung bình); xã Yên Hồng "tâm dịch" của huyện Ý Yên thuộc cấp độ 4 (nguy cơ rất cao).

Chiều 22/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ 16 giờ ngày 21/10 đến 16 giờ ngày 22/10, tỉnh ghi nhận thêm 174 trường hợp mắc COVID-19, đây là số ca mắc trong ngày được ghi nhận nhiều nhất từ trước đến nay; trong đó có 82 ca ở cộng đồng, 72 ca ở các khu phong tỏa, còn lại là trong khu cách ly. Trong 7 ngày qua, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 427 ca mắc mới với hàng chục ổ dịch tại các địa phương khác nhau. Điều này cho thấy tình hình dịch COVID-19 tại địa phương này đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, trên thực tế ngành y tế đã dự đoán trước được tình hình dịch bệnh khi trong 14 ngày qua, mỗi ngày Đắk Lắk tiếp nhận từ 600-700 người từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê. Trong số người dân về tỉnh có 225 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt, nhiều chùm ca bệnh liên quan đến các chợ, các tiểu thương... khiến công tác truy vết, kiểm soát dịch bệnh trở nên khó khăn hơn. Các biện pháp chống dịch hiện nay vẫn tập trung vào việc truy vết thần tốc để kịp thời phát hiện F0, F1. Sau đó là tập trung lực lượng, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, ưu tiên cho người dân trong vùng nguy cơ cao…

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm