Liên tiếp xảy ra hai vụ sạt lở ở huyện biên giới An Giang

Bờ tây sông Hậu tại xã Quốc Thái, huyện An Phú xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 60 m, ngang khoảng 6 m. Ảnh: TTXVN phát.
Bờ tây sông Hậu tại xã Quốc Thái, huyện An Phú xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 60 m, ngang khoảng 6 m. Ảnh: TTXVN phát.

Chiều tối 26/5, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết: Hai vụ sạt lở đất xảy ra trên địa bàn xã Quốc Thái và xã Phú Hội, huyện biên giới An Phú, tỉnh An Giang, trong ngày 26/5 khiến 2 nhà dân buộc phải tháo dỡ, di dời tài sản khẩn cấp và 10 hộ dân trong khu vực sạt lở bị ảnh hưởng.

Liên tiếp xảy ra hai vụ sạt lở ở huyện biên giới An Giang ảnh 1 Bờ đông sông Châu Đốc, thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 12m, ngang khoảng 3m. Ảnh: TTXVN phát.

Theo đó, khoảng 9 giờ sáng 26/5, tại ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú, xảy ra sạt lở thuộc bờ Tây sông Hậu, cách bến đò Đồng Ky về thượng nguồn khoảng 100m, với chiều dài khoảng 60m, ngang khoảng 6m. Khu vực sạt lở xuất hiện thêm nhiều vị trí rạn nứt, có nguy cơ sạt lở tiếp với chiều dài khoảng 100m.

Đến khoảng 11 giờ 45 phút trưa 26/5, bờ Đông sông Châu Đốc, đầu kênh Mới thuộc ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú, xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 12m, ngang khoảng 3m.

Ông Lương Huy Khanh cho biết: Nguyên nhân 2 vụ sạt lở bước đầu được xác định do sự chênh lệch của mực nước triều lớn. Mặt khác, đất bờ sông hàng năm do ảnh hưởng của lũ và dòng chảy làm bào mòn, tạo hàm ếch gây ra sạt lở bờ sông.

“Hai vụ sạt lở tuy không gây thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại về tài sản của người dân. Trong đó, có hai căn nhà của người dân buộc phải di dời khẩn cấp và 10 hộ có khả năng ảnh hưởng sạt lở”, ông Khanh cho biết.

Liên tiếp xảy ra hai vụ sạt lở ở huyện biên giới An Giang ảnh 2 Bờ tây sông Hậu tại xã Quốc Thái, huyện An Phú xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 60 m, ngang khoảng 6 m. Ảnh: TTXVN phát.

Sau khi hai vụ sạt lở liên tiếp xảy ra, Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự huyện An Phú cùng lãnh đạo xã Quốc Thái, xã Phú Hội đã đến khảo sát vị trí sạt lở. Chính quyền địa phương cũng vận động các hộ dân, huy động lực lượng di dời khẩn cấp nhà dân trong vùng sạt lở trên địa bàn xã Quốc Thái đến nơi an toàn; đồng thời huy động lực lượng chặt tỉa cây lớn để hạn chế sạt lở thêm, làm rào chắn, căng dây, cắm biển cảnh báo… để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trước đó, từ ngày 21-24/5, tỉnh An Giang cũng ghi nhận 3 vụ sạt lở đất bờ sông, rạch xảy ra trên địa bàn hai huyện Chợ Mới, Châu Phú, với tổng chiều dài 125 m.

Thanh Sang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm