Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước tại Đắk Lắk, Bình Định

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: TTXVN phát.
Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: TTXVN phát.

Sáng 12/4, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh tử vong.

Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước tại Đắk Lắk, Bình Định ảnh 1Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: TTXVN phát.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là các em L.H.B (sinh năm 2012 học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn) và N.Th.Th (sinh năm 2006, học sinh lớp 10, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ), đều trú thôn Ea Chiêu, xã Ea Tân, huyện Krông Năng. Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 11/4/2022, người dân và gia đình phát hiện các em đuối nước tại ao của gia đình.

Theo Ủy ban nhân dân xã Ea Tân, huyện Krông Năng, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng các hội đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình lo mai táng cho các em theo phong tục.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10/4/2022, trên địa bàn buôn Ea Lê, xã ĐliêYa, huyện Krông Năng đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến ba học sinh (hai học sinh Tiểu học và một học sinh Trung học Cơ sở) tử vong tại ao của một gia đình trong buôn Ea Lê.

Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm khiến nhiều trẻ em tử vong. Điển hình như ngày 23/3, hai em học sinh 11 tuổi, trú thị trấn Ea Súp đuối nước tại khu vực hồ Trung Chuyển trên địa bàn thị trấn. Ngày 27/3, ba chị em ruột đuối nước tại hồ Ea Dhung Tiêng (cách nhà khoảng 200m), xã Cư Pơng, huyện Krông Búk.

Ông Trương Ngọc Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho biết, đến 8 giờ ngày 12/4, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy học sinh mất tích trong vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 11/4, một nhóm 5 học sinh (đều sinh năm 2004, cùng trú xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) đến tắm biển tại địa điểm thuộc khu vực bãi Bàng, thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ. Hai em đã bị đuối nước.

Người dân gần khu vực đã tìm kiếm được thi thể em N.T.T.T và đưa về gia đình lo hậu sự. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em N.V.A mất tích.

Ông Trương Ngọc Hoàng cho biết, khu vực các em bị đuối nước không phải là bãi tắm nên không có lực lượng cứu nạn cứu hộ thường trực. Những ngày qua, khu vực biển này có gió to, sóng lớn.

Tuấn Anh, Tường Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm