Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái
Chương trình biểu diễn trong đêm khai mạc
Chương trình biểu diễn trong đêm khai mạc
Liên hoan có sự tham gia của 14 đoàn gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Đắk Lắk.
Trong khuôn khổ Liên hoan còn có Triển lãm ảnh về chủ đề “Di sản văn hóa Then các dân tộc Tày - Nùng - Thái Việt Nam và tỉnh Hà Giang”
Trong khuôn khổ Liên hoan còn có Triển lãm ảnh về chủ đề “Di sản  văn hóa Then các dân tộc Tày - Nùng - Thái Việt Nam và tỉnh Hà Giang” 
Nghệ nhân Then biểu diễn tiết mục Then truyền thống
Nghệ nhân Then biểu diễn tiết mục Then truyền thống 
Liên hoan là hoạt động văn hóa có quy mô toàn quốc nhằm bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc bao đời nay gắn bó với đời sống các dân tộc Tày - Nùng - Thái, góp phần phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của đồng bào ở các vùng có nghệ thuật hát Then, đàn Tính. Trong khuôn khổ liên hoan, còn có nhiều hoạt động được tổ chức như: Triển lãm ảnh với chủ đề “Di sản văn hóa Then các dân tộc Tày - Nùng - Thái Việt Nam và tỉnh Hà Giang”; biểu diễn, giới thiệu di sản hát Then, đàn Tính; lễ hội Chợ tình Khâu Vai…
Các thiếu nữ dân tộc Tày trên đường tham gia nghi lễ hát Then truyền thống Hà Giang
Các thiếu nữ dân tộc Tày trên đường tham gia nghi lễ hát Then truyền thống Hà Giang 
Tại Lễ khai mạc, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Minh Tâm - Thành Đạt
Báo in tháng 5/2018

Có thể bạn quan tâm