Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên

Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên
Ông Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tuyên bố khai mạc Liên hoan tạc tượng dân gian, chế tác nhạc cụ dân tộc. Ảnh: Cao Nguyên- TTXVN
Ông Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tuyên bố khai mạc Liên hoan tạc tượng dân gian, chế tác nhạc cụ dân tộc. 
Ảnh: Cao Nguyên- TTXVN

Đêm khai mạc có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nhạc sĩ cùng các nghệ nhân dân gian đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên với nhiều tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của khu vực Tây Nguyên như trình diễn cồng chiêng, múa xoang, trình diễn các nhạc cụ dân tộc. Các tác phẩm như Nồng nàn Cao Nguyên, Tháng 3 Tây Nguyên… do các đoàn nghệ thuật đến từ Lâm Đồng, Gia Lai, Đăk Lăk đã thực sự đưa công chúng về với những lễ hội truyền thống của các dân tộc ở Tây Nguyên. Đặc biệt, những điệu xoang uyển chuyển, nhịp nhàng cùng âm thanh hùng vĩ của những tiếng
cồng, tiếng chiêng đã mang đến một không khí lễ hội đặc sắc, hấp dẫn.
 

Nghệ nhân A Nhip ở làng Rắk xã Ia Xier huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum trình diễn nghề thủ công đan lát truyền thống. Ảnh: Cao Nguyên- TTXVN
 Nghệ nhân A Nhip ở làng Rắk xã Ia Xier huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum trình diễn nghề thủ công đan lát truyền thống. Ảnh: Cao Nguyên- TTXVN


Liên hoan nghệ thuật là cuộc gặp gỡ của những sắc màu văn hóa, những đặc trưng của nghệ thuật dân gian các tỉnh Tây Nguyên. Liên hoan lần này tập trung giới thiệu đời sống âm nhạc tinh tế, đa dạng và độc đáo của cộng đồng các dân tộc địa phương. Qua đó, giới thiệu đến công chúng trong ngoài nước những tinh hoa văn hóa cồng chiêng, sử thi của dân tộc. 
Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên sẽ kết thúc vào ngày 20/3/20/3./.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm